Dụ dỗ hơn chục thiếu nữ miền Tây bán sang Trung Quốc

Pháp luậtThứ Bảy, 13/04/2013 11:40:00 +07:00

(VTC News) - Muốn có tiền tiêu xài, Hiếu xuống miền Tây dụ dỗ thiếu nữ bằng chiêu lừa tìm việc để bán sang nhà chứa bên Trung Quốc.

(VTC News) - Muốn có tiền tiêu xài, Hiếu xuống miền Tây dụ dỗ thiếu nữ bằng chiêu lừa tìm việc để bán sang nhà chứa bên Trung Quốc.

Sáng 13/4, Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thành Hiếu (27 tuổi, ngụ Tây Ninh), Hà Văn Ngọc (19 tuổi, ngụ Kiên Giang) về hành vi “buôn bán người” và “buôn bán trẻ em”.

Hai nghi can bị khởi tố về hành vi “buôn bán người” chỉ có Phan Thị Sen (44 tuổi, ngụ Hải Dương) bị bắt, Phạm Nguyễn Anh Huy (20 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã bỏ trốn.
Sen và Hiếu. Ảnh: A.N. 

Theo điều tra, năm 2009 Hiếu quen biết với một người tên Nam ở thị xã Móng Cái (Quảng Ninh). Qua tiếp xúc, Nam kêu Hiếu về các tỉnh phía Nam tìm phụ nữ đưa ra Quảng Ninh bán cho Nam đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Hiếu liền về quê cấu kết với Ngọc, Huy để tìm những cô gái nhẹ dạ rồi dụ dỗ bằng chiêu vờ giúp tìm việc làm thu nhập cao ở Trung Quốc lương mỗi tháng từ 8-12 triệu đồng.

Khi đưa người đến Móng Cái, Hiếu và đồng bọn được Nam, Sen trả tiền từ 8-15 triệu đồng tùy theo nhan sắc của các cô gái. Sau đó, nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc bán vào động mại dâm.

Theo Huỳnh Thị Việt Tr. (18 tuổi, ngụ Cần Thơ), một năm trước em lên TP HCM tìm việc làm. Khi đến nơi, Huy và Hiếu rủ Tr. ra Quảng Ninh thăm “bà con”.

Tưởng thật, Tr. Đi theo đã bị Huy bán cho Sen với giá 19 triệu đồng. Tại đây, Tr. phải bán dâm kiếm tiền trả nợ, nếu không sẽ bị bán sang động mại dâm khác.

Với chiêu lừa thiếu nữ tìm việc, từ năm 2010 đến cuối năm 2012 đã có 11 phụ nữ bị nhóm của Huy bán sang Trung Quốc.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn