Đu dây qua sông đi làm, một người tử vong

Thời sựChủ Nhật, 26/10/2014 11:53:00 +07:00

Trong lúc đu dây đi làm, bánh xe chạy trên dây cáp bị trượt khiến ông Nguyễn Chua (51 tuổi) bị rớt xuống mép sông.

Trong lúc đu dây đi làm, bánh xe chạy trên dây cáp bị trượt khiến ông Nguyễn Chua (51 tuổi) bị rớt xuống mép sông.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 26/10 tại thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, Đắk Lắk khi ông Nguyễn Chua (trú tại thôn 6, xã Hòa Lễ) đi làm, tự mình đu dây qua sông Krông Ana để sang bờ bên kia. Đu được một đoạn khoảng 10 mét thì không may bánh xe trên đầu dây cáp bị trượt khiến ông rơi xuống mép sông.

Hàng ngày người dân tại thôn 6 luôn phải đối diện với nguy hiểm mỗi khi đi làm. 

Ông Lê Văn Bình – Phó trưởng thôn 6 xác nhận – sáng nay, ông Nguyễn Chua có đu dây qua sông Krông Ana để sang bờ bên kia đi làm thì không may té xuống mép sông. Ngay sau đó, ông Chua được đưa đi bệnh viện huyện Krông Bông cấp cứu, nhưng tử vong trên đường đi.

Hai tháng trước, vào ngày 15/8 vợ ông Chua là bà Nguyễn Thị Thọ cùng từng phải nhập viện cấp cứu do bị té ngã khi đu cáp ở đoạn sông này.

Hiện, ông Chua đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn