Dù đã quỳ gối xin tha, người gặt lúa thuê vẫn bị con nghiện đánh đập, ép đóng tiền bảo kê

Pháp luậtThứ Ba, 29/08/2017 16:18:00 +07:00

Dù đã quỳ gối lạy lục xin tha, nhưng anh Sửu vẫn bị Hoàng dùng gậy đánh đập, ép đóng tiền bảo kê rồi bỏ trốn..

Chiều 29/8, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Võ Văn Hoàng (29 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi cướp tài sản, ban hành lệnh truy nã trên toàn quốc.

1_9653

Đối tượng Võ Văn Hoàng(ảnh do CA cung cấp) 

Theo thông tin từ Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc, cuối tháng 5 vừa qua, Cao Văn Sửu (trú ở huyệnn Diễn Châu) đưa máy gặt lúa tới cánh đồng ở huyện Nghi Lộc để gặt thuê thì bị Võ Văn Hoàng chặn đường bắt nộp tiền bảo kê.

Hoàng yêu cầu, nếu anh Sửu thu 180.000 đồng/sào của người dân thì phải nộp tiền hoa hồng cho đối tượng là 40.000 đồng.

Kết thúc mùa gặt, anh Sửu chỉ gặt được hơn 70 sào, đưa 3 triệu đồng nhưng Hoàng không chấp nhận.

Video: Côn đồ ngang ngược đòi tiền bảo kê thu mua bến bãi ở Hải Dương

Cho rằng anh Sửu khai ít hơn con số thực tế, Hoàng đã dùng gậy đánh liên tiếp vào người anh Sửu. Anh Sửu phải quỳ lạy, van xin tha chết. Sau đó, Hoàng bắt nạn nhân phải nộp 16 triệu đồng kèm theo 1 triệu đồng mà đối tượng gọi là "tiền ngu".

Sợ mất mạng, anh Sửu buộc phải nạp đủ số tiền trên. Sau khi gây án xong, đối tượng bỏ trốn.

Được biết, Hoàng là một con nghiện ma túy, từng bị đưa vào trường giáo dưỡng và xử phạt hành chính vì tội gây rối trật tự nơi công cộng.

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn