Dự báo mưa ngập dịp nghỉ lễ, thực phẩm 'nhích' giá

Kinh tếThứ Ba, 02/09/2014 11:02:00 +07:00

(VTC News) - Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, do dự báo thời tiết mưa gió, nên hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá.

(VTC News) - Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, do dự báo thời tiết mưa gió, Hà Nội có khả năng ngập lụt nên hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá.

Dù được nghỉ tới 4 ngày, nhưng do thời tiết được dự báo là sẽ có mưa kéo dài và Hà Nội có thể sẽ bị ngập lụt, nên nhiều gia đình ở lại Thủ đô trong dịp này đã tích trữ thực phẩm để "phòng thủ".

Tại các chợ lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội, dựa dịp lễ tết, thực phẩm, rau xanh đua nhau tăng giá.

Khảo sát tại các chợ Đại Từ, Lĩnh Nam, Ngã Tư Sở... cho thấy hầu hết các loại thực phẩm, rau củ quả giá đã được đẩy lên cao hơn so với trước kỳ nghỉ lễ.
nghỉ lễ, thực phẩm, rau xanh, chợ, 2/9
Giá rau xanh tăng nhẹ 
Rau xanh được xem là mặt hàng bán chạy nhất do nhiều gia đình chuyển sang ăn lẩu. Một số loại rau như: bắp cải, cải xoong, rau muống, cải cúc, xà lách, rau mùi... lượng tiêu thụ rất mạnh.


Chị Hải, chủ một quầy bán rau quả tại chợ Đầu mối phía Nam (Hà Nội) cho biết: “Từ ba ngày nay, lượng tiêu thụ rau của người dân tăng đáng kể. Mỗi ngày tôi lấy thêm khoảng chục kg rau mỗi loại nhưng vẫn thiếu hàng".

Theo chị Hải, vì sức mua tăng, thời tiết mưa gió lại kéo dài khiến nguồn cung rau bị ảnh hưởng nên giá các loại rau củ có tăng đôi chút.Cụ thể, giá của nhiều loại rau tăng từ 1.000-2.000 đồng/sản phẩm; như rau muống tăng từ 6.000 đồng/mớ lên 7.000 - 8.000 đồng/mớ; cải thìa được bán với giá 17.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng; ngọn su su tăng từ 20.000, tăng 1.000 đồng/kg...

Còn tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội), cải mơ, rau ngót, rau mùng tơi có giá 6.000 đồng/mớ tăng 1.000 đồng/mớ, rau dền giá 7.000 đồng/mớ tăng 2.000 đồng/mớ, rau muống cũng tăng 2.000 đồng/mớ lên 8.000 đồng/mớ.

Ngoài ra, một số loại rau khác không chỉ cố "neo" giá cao từ đợt mưa kéo dài mà nay vẫn tiếp tục được đẩy giá lên cao hơn. Đơn cử như: cải ngọt tăng 2.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg, bắp cải tăng 3.000 đồng/kg lên 18.000 đồng/kg, bí đao giá 17.000 đồng/kg tăng 4.000 đồng/kg, cải mèo tăng 5.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg...

Ngoài rau xanh, một số loại thực phẩm tươi sống cũng tăng giá mạnh. Tại chợ Mai Động (Hà Nội), giá các mặt hàng thủy sản như: tôm, cua, cá, ngao,....đều tăng từ 5.000 - 10.0000 đồng/kg.

Trong khi đó, các loại thịt lợn và thịt bò thì giá không thay đổi. Các loại gia cầm như gà, vịt, giá tăng khoảng 5.000 đồng/kg. Cụ thể, giá gà ta tăng từ 170.000  đồng/kg 175.000 đồng/kg, gà công nghiệp tăng từ 100.000 đồng/kg lên 110.000 đồng/kg.

Chị Nga, người chuyên bán cá tại chợ Mai Động cho biết: “So với mọi năm thì năm nay thì lượng thịt, cá bán ra dịp này không tăng hơn, nhưng mức giá năm nay tăng nhẹ".

Anh Lê Văn Toán, tiểu thương tại chợ Ngã Tư Sở cho biết, dịp lễ sức tiêu thụ thực phẩm, rau củ tăng mạnh. Đợt này hàng hóa vẫn bị ảnh hưởng bởi áp thấp nên giá cao là lẽ thường. 

Tuy nhiên, anh Toán cũng thừa nhận rằng, tiểu thương tại các chợ hiện nay cứ thấy dân mua nhiều, thấy lễ tết là tự động tăng giá lên, không cần biết giá đầu nguồn có tăng không. Nhiều khi đầu nguồn tăng một thì ở chợ phải tăng tới hai hoặc ba để thu lợi.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn