Dự án nghệ thuật kỷ niệm 25 năm thống nhất nước Đức

Thế giớiThứ Ba, 30/09/2014 02:13:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều dự án sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Đức (3/10/1990 – 3/10/2014) và 25 năm thống nhất nước Đức.

(VTC News) – Nhiều dự án sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Đức (3/10/1990 – 3/10/2014) và 25 năm thống nhất nước Đức.

Hiện nay, các bức tường bên ngoài Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đang có rất nhiều bức tranh do các họa sỹ nước ngoài và Việt Nam cùng thể hiện.

Đây là một phần dự án nghệ thuật nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 25 năm ngày bức tường Berlin được phá bỏ (9/11/1989) và 24 năm Quốc khánh Đức (3/10/1990 – 3/10/2014). Nội dung mà dự án nghệ thuật này muốn truyền tải là 'vượt qua những bức tường', xóa bỏ sự ngăn cách.

Đại sứ Đức tại Việt Nam bà Jutta Gisela Frasch (trái) và đại diện đại sức quán trong cuộc họp báo sáng 30/9 - Ảnh: Tùng Đinh 

25 năm trước, châu Âu bị chia cắt bởi 'bức màn sắt' và nước Đức bị chia cắt bởi Bức tường Berlin. Tuy nhiên, cũng cách đây 25 năm, cả thế giới đã chứng kiến sự chia cắt này kết thúc. 

Bà Jutta Gisela Frasch, Đại sứ Đức tại Việt Nam nói trong cuộc họp báo sáng 30/9 về sự kiện phá bỏ bức tường Berilin: "Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, chúng tôi đã hy vọng về thời kỳ hòa bình, ổn định và hợp tác ở châu Âu cũng như toàn thế giới".

"25 năm qua, Đức vẫn đang cố gắng để có một thế giới dân chủ và quyền con người, đó là những giá trí tạo nên thế giới hòa bình, tự do", bà Jutta cho biết thêm.

Các họa sỹ vẽ tranh trên các bức tường bên ngoại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội
Ảnh: Facebook Đại sứ quán Đức

Cũng theo đại diện của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, các bức tranh trên tường sẽ được trưng bày đến hết năm 2014 và những tác phẩm này sẽ được chuyển đổi sang dạng in trên nền vải đặc biệt để đảm bảo khả năng chống trọi với thời tiết.

Bên cạnh đó, sáng 30/9 Đại sứ Jutta Gisela Frasch thông báo dự án “Ngôi nhà Đức” xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm được hoàn thiện và đưa vào hoạt động trong năm 2015.

Đây là nơi quy tụ những thông tin toàn diện về văn hóa, chính trị, kinh tế… của nước Đức nhằm giới thiệu đến nhân dân Việt Nam.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn