Băng trộm đột nhập 40 tiệm vàng lớn nhất miền Tây bằng đường sông lãnh án 89 năm tù giam

Pháp luậtThứ Hai, 10/07/2017 15:05:00 +07:00

Đột nhập 40 tiệm vàng, tiệm điện thoại di động ở miền Tây với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, băng trộm khét tiếng lãnh án 89 năm tù giam.

Sáng nay (10/7), TAND TP.Cần Thơ đã xử sơ thẩm, tuyên phạt 89 năm tù cho băng trộm đường sông, chuyên đột nhập vào các tiệm vàng lớn nhất miền Tây về tội "Trộm cắp tài sản".

7 bị cáo bị truy tố gồm: Lý Văn Đợi (53 tuổi, An Giang) bị tuyên phạt 17 năm tù, Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi, TP.HCM) 15 năm tù, Lê Văn Dũng (51 tuổi, ngụ Trà Ôn) 14 năm tù, Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, TP.HCM) 14 năm tù, Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi, TP.HCM) 13 năm tù, Lê Văn Mười (40 tuổi) 13 năm tù và Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) 3 năm tù.

Video: Xe máy dựng hớ hênh trong dãy trọ, bị trộm dắt đi trong 'một nốt nhạc'

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó, bị cáo Đợi có vai trò chủ mưu, cầm đầu băng siêu trộm tiệm vàng này. Đối tượng này từng trốn khỏi nơi giam giữ khi thụ án Trộm cắp tài sản tại TP HCM.

Theo cáo trạng, Đợi, Thắng, Điệp và Tâm quen biết nhau từ trước, 4 đối tượng này đều có nhiều tiền án, tiền sự, không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, 4 đối tượng này rủ thêm Dũng, Mười, Dân chạy ghe theo các tuyến sông ở miền Tây để đột nhập các tiệm vàng cướp tài sản.

Thủ đoạn của băng trộm này là ban ngày đi quan sát các cơ sở mua bán vàng nằm ven sông. Tối đến, các đối tượng sử dụng ghe để di chuyển, dùng kìm cộng lực, tuốc nơ vít, xà beng… đã chuẩn bị sẵn để tìm cách vô hiệu hóa camera an ninh, cắt khóa đột nhập vào các tiệm vàng để lấy tài sản.

Đáng nói, nếu chủ nhà phát hiện, tri hô, chúng sẵn sàng tấn công nạn nhân để bỏ chạy.

149966109699543-cac-bi-cao-tai-toa

  Băng siêu trộm tiệm vàng ở miền Tây lãnh 89 năm tù.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2015 – 7/2016, băng trộm này đã thực hiện 40 vụ trộm cắp tài sản, tổng giá trị tài sản mà băng trộm này chiếm đoạt là hơn 10 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát, sau hơn một năm điều tra, rạng sáng 30/7/2016, Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ Đợi và Thắng khi đang đột nhập vào tiệm vàng ở Sóc Trăng. Sau đó, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng còn lại.

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn