Đợt lũ mới làm 1 người thiệt mạng

Thời sựThứ Ba, 30/11/2010 12:42:00 +07:00

(VTC News)- Mưa lũ làm 1 người dân Phú Yên chết do bị nước lũ cuốn trôi. Dự báo, lũ các sông Quảng Ngãi, Khánh Hòa-Ninh Thuận, Bình Định tiếp tục lên...

(VTC News) – Mưa lũ đã khiến 1 người dân tại Phú Yên chết do bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối. Dự báo, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận tiếp tục lên; các sông ở Bình Định lên lại.

Theo Ban chỉ đạo PCLBTW, từ 28/11, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tính đến 19 giờ ngày 29/11, lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, riêng tỉnh Bình Định phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 300mm (An Nhơn 307mm, Thạnh Hòa 338mm, Quy Nhơn 360mm).

 Hình ảnh ngập nặng tại Phú Yên. Mưa lũ cũng vừa cướp đi sinh mạng 1 người dân Phú Yên.(Ảnh: báo Phú Yên) 
Các tỉnh khu vực Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông có lượng mưa phổ biến từ 10 - 50mm, cá biệt tại MĐrak (Đăk Nông) mưa 184mm.

Từ 19 giờ ngày 29/11 đến 1 giờ hôm sáng 30/11, mưa các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Tây Nguyên đã giảm, phổ biến dưới 10mm. Một số nơi vẫn có mưa vừa, mưa to như Giá Vực 23mm, Ba Tơ 58mm, An Hòa 81mm.

Theo Trung tâm dự báo KTTVTW thì đêm qua và sáng nay (30/11), lũ các sông ở Bình Định và Phú Yên đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; các sông ở Quảng Ngãi và từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận đang lên.

Dự báo, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận tiếp tục lên; các sông ở Bình Định lên lại. Trưa nay (30/11), các sông ở Quảng Ngãi sẽ đạt đỉnh, tại Sông Vệ ở mức 3,7m, trên BĐ2: 0,2m.

Tối và đêm nay (30/11), lũ các sông có khả năng như sau: Sông Lại Giang tại Bồng Sơn lên mức 7,0m (BĐ2); Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,7m, dưới BĐ3: 0,3m; Sông Ba tại Củng Sơn xuống mức 29,5m (BĐ1); Các sông ở Khánh Hòa và Ninh Thuận lên mức BĐ1 – BĐ2.

 Ban chỉ đạo PCLBTW cảnh báo các địa phương đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng và đồng bằng các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận.

Về tình hình hồ chứa, Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, đến 15 giờ ngày 29/11, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong khu vực hiện vẫn hoạt động bình thường, hầu hết đã đóng tràn xả lũ.

Mưa lũ cũng làm 1 người chết tại Phú Yên (ông Nguyễn Chấn, sinh 1955 ở thôn Phong Thái, An Lĩnh, Tuy An) bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn