Đốt 10 ha rừng, 1 người tâm thần bị đánh gãy chân

Thời sựThứ Sáu, 05/03/2010 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều thanh niên trong thôn bị mất rừng sau khi dập tắt đám cháy xong đã đánh ông Dé gãy chân và hiện đang được điều trị tại Trạm y tế.


(VTC News) - Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 4/3, một ngọn lửa lớn bùng cháy sau đó lây lan nhanh thiêu rụi khoảng 10 ha rừng sản xuất thuộc địa phận thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi). Hầu hết số diện tích rừng nói trên gồm có cây keo lai xen lẫn với cây gỗ lim từ hai đến ba năm tuổi.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Đoàn công tác của Chi cục kiểm lâm tỉnh do Chi cục trưởng Nguyễn Văn Hân dẫn đầu trực tiếp đến hiện trường huy động hơn 100 người dân, lực lượng kiểm lâm địa bàn, dân quân tham gia tạo làn ranh cản lửa, khoanh vùng dập lửa.

10ha rừng gồm có cây keo lai xen lẫn với cây gỗ lim từ hai đến ba năm tuổi bị cháy rụi  
UBND huyện Tây Trà cũng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội huyện Tây Trà tức tốc đến hiện trường tham gia chữa cháy rừng. Sau hơn 4 giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng chữa cháy của đã khống chế, dập tắt ngọn lửa hoàn toàn. Hạt kiểm lâm huyện Tây Trà đã quyết định thưởng nóng 1 triệu đồng cho người dân địa phương tham gia dập tắt đám cháy rừng.

Theo điều tra ban đầu của công an địa phương, nguyên nhân vụ cháy rừng do ông Hồ Văn Dé, người mắc bệnh tâm thần ở thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện Tây Trà, châm lửa đốt rừng. Trước đó khoảng một tháng, ông Dé cũng từng đốt hơn 1ha rừng, cách nơi xảy ra cháy rừng nói trên khoảng 1 km.

Nhiều thanh niên trong thôn bị mất rừng sau khi dập tắt đám cháy xong đã đánh ông Dé gãy chân và hiện đang được điều trị tại Trạm y tế xã Trà Quân, huyện Tây Trà.

Tấn Ngọc – Đình Long                                                    

Bình luận
vtcnews.vn