Đống đổ nát 400 tỷ đồng ở Trung tâm thương mại Hải Dương

Thời sựThứ Hai, 16/09/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News)- Sau hỏa hoạn, Trung tâm thương mại Hải Dương với diện tích trên 15.000m2 giờ là những đống đổ nát, ước thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng.

(VTC News)- Sau hỏa hoạn, Trung tâm thương mại Hải Dương với diện tích trên 15.000m2 giờ là những đống đổ nát, ước thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng.  

Đến 18h30, ngày 15/9, theo ghi nhận PV VTC News tại hiện trường Trung tâm Thương mại Hải Dương vẫn còn những luống khói đen bốc lên mù mịt. Lực lượng cảnh sát PCCC vẫn đang thay phiên nhau tổ chức phun nước vào trong nhằm khống chế và dập tắt các luồng khói có thể do bên trong vẫn âm ỉ cháy.

Cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, dựng lều bạt dã chiến để các lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành các biện pháp dập lửa.


Đến 18h30, ngày 15/9, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn đang tiếp tục phun nước dập lửa, khói phát ra từ bên trong Trung tâm thương mại - Ảnh MK 

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo, đại tá Nguyễn Đức Hiển – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Tới thời điểm này chưa thể thống kê hết thiệt hại của vụ cháy do lực lượng chuyên trách chưa tiếp cận được bên trong.

Theo đại tá Hiển, mặc dù đã phun nước làm mát phía ngoài nhưng lực lượng chức năng không thể vào bên trong nên có nhiều vị trí phun nước không tới.

Trong những vụ cháy như thế này, có thể phải mất từ 1 đến 2 ngày mới dập tắt được đám cháy. Có những khu vực nhỏ chỉ vài mét vuông nhưng lực lượng chữa cháy phải phun tới hơn 200 khối nước vì đó là khu vực chứa sơn, khi cháy sức nóng rất dữ dội.
(VTC News)- Sau hỏa hoạn, Trung tâm thương mại Hải Dương với diện tích trên 15.000m2 giờ là những đống đổ nát, ước thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng.
Một số tiểu thương kịp thời cứu được một số hàng hóa khỏi vụ hỏa hoạn - Ảnh Minh Khang 
Đại tá Phạm Văn Loan - Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Cùng với các hoạt động khẩn trương chữa cháy, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành điều tra về nguyên nhân vụ cháy. Công an Hải Dương sẽ trưng cầu giám định của Viện khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương quyết định thành lập Ban chuyên án để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Không loại trừ khả năng có dấu hiệu phá hoại từ bên ngoài”.

Đại tá Nguyễn Đức Hiển khẳng định, Ban quản lý Trung tâm thương mại báo tin cháy cho lực lượng chuyên trách quá muộn. Lực lượng Công an nhận tin báo cháy lúc 3h ngày 15/9, khi lực lượng chuyên trách có mặt tại hiện trường thì đám cháy đã lan quá rộng, không thể kiểm soát.

Thông tin với PV VTC News, ông Vũ Tiến Phụng - Phó chủ tịch UBND TP Hải Dương cho biết: Trung tâm thương mại Hải Dương được xây dựng từ năm 1998 trên diện tích 15.000m2, thiết kế 3 tầng.

Trung tâm này không chỉ là nơi buôn bán mà còn là một kho hàng phân phối cho các địa phương của tỉnh Hải Dương.
(VTC News)- Sau hỏa hoạn, Trung tâm thương mại Hải Dương với diện tích trên 15.000m2 giờ là những đống đổ nát, ước thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để khắc phục và từng bước điều tra vụ cháy- Ảnh MK 

Năm 2012, UBND TP Hải Dương đã duyệt chi cho Ban quản lý chợ tiến hành trang bị nhiều phương tiện như bình chữa cháy, họng nước chữa cháy nhưng vẫn không tránh khỏi tai nạn này.

Trước sự mất mát của bà con tiểu thương, UBND TP Hải Dương đã trích toàn bộ ngân sách dự phòng để hỗ trợ bà con tiểu thương.

Dự kiến trong những ngày tới, Thành phố Hải Dương sẽ xây chợ tạm tại khu vực quảng trường để các tiểu thương có nơi buôn bán.

Ngày 16/9, UBND tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành đối thoại với các tiểu thương để tìm phương án khắc phục, hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy này.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn