Động đất ở Nhật Bản - số thương vong ngày một tăng

Thế giớiThứ Sáu, 11/03/2011 04:21:00 +07:00

(VTC News) - Cục khí tượng Nhật Bản cảnh báo, sóng thần cấp 2-3 - 4 có thể tiếp diễn, yêu cầu mọi người tiếp tục ở nơi trú ẩn, không trở về nhà...

(VTC News) - Động đất xảy ra từ 2h chiều (giờ Nhật Bản). Theo người dân Nhật, đây là trận động đất mạnh nhất từ chục năm nay.

Hiện nay, dư chấn đã lan tới tại Tokyo, liên lạc điện thoại tại Tokyo đã bị gián đoạn. Đài Fuji TV cho hay, riêng tỉnh Iwate đã có 14 người chết, tỉnh Miyagi có hàng chục người mất tích, trong đó có một người cứu hộ đã bị chết.

Hình ảnh xe cộ, đường phố chìm trong nước ở Miyagi.

Hiện đang là giờ đi làm về của giới viên chức, mọi người ko biết tìm đâu phương tiện để về, giao thông tokyo rối loạn.

Những vùng gần tâm chấn mất điện toàn bộ, bóng tối đang phủ dần... Nguyên nhân là do 1 tuoc - bin của nhà máy phát điện bị cháy, khiến cho cả vùng Myagi bị mất điện, nên tàu điện không chạy được. Tại ga Sibuya, hàng nghìn người đứng chờ bên ngoài trong tâm trạng lo sợ.

Người dân sợ hãi sau khi trần một tiệm sách ở Sendai sụp đổ.

Hệ thống tàu điện không thể hồi phục, khách phải xuống đi trên đường tàu để tìm cách di chuyển khác.

Theo nguồn tin của VTC News từ Nhật Bản, một siêu thị ở Machida, tỉnh kanagawa của vỡ trần nhà, 10 người bị thương trong đó 1 phụ nữ thương nặng. Ảnh hưởng của sóng thần, đá lở gây ra tắc đường quốc lộ ở nhiều nơi.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan phát biểu trong cuộc họp báo khẩn về trận động đất.

Nhiều người đi làm không thể tìm phương tiện để về nhà. Các nơi cứu trợ được nhà chức trách mở ra ở các công viên, các trường học. Nhiều nơi đang bị nước biển cô lập, phải trèo lên nóc nhà trú ẩn.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến thời điểm này, đã có hơn 60 người thiệt mạng bởi trận động đất. Các chuyến bay tới sân bay quốc tế Narita phải chuyển sang các sân bay nhỏ ở vùng lân cận. 

Nét mặt sợ hãi của các công nhân, kỹ sư xây dựng bên ngoài một tòa nhà đang thi công ở Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tuyên bố, chính phủ nước này sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm để xử lý tác động của trận động đất.

“Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu thiệt hại do trận động đất gây ra”, ông Kan nói. 

Một nhà máy bị cháy do ảnh hưởng của động đất.

Đồng thời, Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi người dân bình tĩnh và liên tục cập nhật thông tin về trận động đất. 


Cũng theo ông Naoto Kan, đến thời điểm này, thảm họa không tác động xấu tới các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản.

Cục khí tượng Nhật Bản cảnh báo, sóng thần cấp 2-3 - 4 có thể tiếp diễn, yêu cầu mọi người tiếp tục ở nơi trú ẩn, không trở về nhà cho tới khi có thông báo tiếp theo...

Đám cháy dữ dội tại nhà máy lọc dầu tỉnh Chiba (Ảnh chụp qua máy thu hình).

Theo quan sát của một CTV của VTC News tại tỉnh Chiba, tại thời điểm này, nhà máy lọc dầu tại tỉnh Chiba, thành phố Ichihara đang ngùn ngụt cháy. Chưa có người chết nhưng đã có 3 người bị thương. Hoạt động
cứu cháy có dấu hiệu bất lực.



Bạn đang sống ở Nhật Bản, bạn chứng kiến trận động đất?

Hãy gửi thông tin, hình ảnh cho VTC News qua Email: [email protected] hoặc qua ô Thảo luận dưới đây!

VTC News


Hữu Bằng
(từ Nhật Bản)

Bình luận
vtcnews.vn