Động đất Nepal: Thản nhiên chụp ảnh 'tự sướng' với... đống đổ nát

Thế giớiThứ Ba, 28/04/2015 04:35:00 +07:00

Động đất ở Nepal: Phẫn nộ du khách chụp ảnh 'tự sướng' trước đống đổ nát

Hàng chục người vẫn thản nhiên trèo lên đống đổ nát của tòa tháp Dharahara - tòa tháp cao nhất Nepal nổi tiếng ở thủ đô Kathmandu để... chụp ảnh ‘tự sướng’.

Hàng chục người vẫn thản nhiên trèo lên đống đổ nát của tòa tháp Dharahara - tòa tháp cao nhất Nepal nổi tiếng ở thủ đô Kathmandu để... chụp ảnh ‘tự sướng’.

Họ dường như không quan tâm tới việc rằng đống đổ nát này cũng chính là một nỗi mất mát rất lớn của người Nepal.

Họ dường như không quan tâm tới việc rằng đống đổ nát này cũng chính là một nỗi mất mát rất lớn của người Nepal.

Một người đàn ông còn đang nhờ bạn chụp lại cho mình một bức ảnh thật 'hoành tráng' với phần còn lại của tòa tháp cao nhất đã bị sụp đổ của người Nepal.

Một người đàn ông còn đang nhờ bạn chụp lại cho mình một bức ảnh thật 'hoành tráng' với phần còn lại của tòa tháp cao nhất đã bị sụp đổ của người Nepal.

Trong khi hàng ngàn sinh mạng vẫn đang gặp nguy dưới đống đổ nát, vẫn có nhiều người dành thời gian để chụp ảnh tòa tháp Dharahara dù nay nó chỉ còn là một đống đổ nát.

Trong khi hàng ngàn sinh mạng vẫn đang gặp nguy dưới đống đổ nát, vẫn có nhiều người dành thời gian để chụp ảnh tòa tháp Dharahara dù nay nó chỉ còn là một đống đổ nát.

Một thành viên của đội cứu hộ Trung Quốc chụp ảnh ‘tự sướng’ trong khi đang tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong khách sạn bị sập ở Kathmandu.

Một thành viên của đội cứu hộ Trung Quốc chụp ảnh ‘tự sướng’ trong khi đang tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong khách sạn bị sập ở Kathmandu.

Tòa tháp Dharahara vốn là một trong những biểu tượng của đất nước Nepal và là nơi được rất nhiều du khách đến tham quan hàng năm. Vì vậy khi có những người chụp ảnh ở đây khi tòa tháp này sụp đổ, hầu như ai cũng cho rằng họ đều la khách du lịch.

Tòa tháp Dharahara vốn là một trong những biểu tượng của đất nước Nepal và là nơi được rất nhiều du khách đến tham quan hàng năm. Vì vậy khi có những người chụp ảnh ở đây khi tòa tháp này sụp đổ, hầu như ai cũng cho rằng họ đều la khách du lịch.

Tuy nhiên các quan chức Nepal cho biết, những người đến chụp ảnh này chủ yếu lại là dân địa phương, chứ không phải khách du lịch.

Tuy nhiên các quan chức Nepal cho biết, những người đến chụp ảnh này chủ yếu lại là dân địa phương, chứ không phải khách du lịch.

Bình luận
vtcnews.vn