Động đất liên tục tại Huế: Nhà nứt toác, dân hoang mang

Thời sựThứ Bảy, 26/12/2015 05:07:00 +07:00

Hôm qua (25/12) một trận động đất mạnh 3,2 độ richter lại vừa xảy ra tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

(VTC News) - Hôm qua (25/12) một trận động đất mạnh 3,2 độ richter lại vừa xảy ra tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Đây là trận động đất thứ 6 xảy ra liên tiếp trong tháng 12 tại Thừa Thiên – Huế. Trận động đất lần này xảy ra lúc 23h8p7 tại vị trí có tọa độ 16. 164 độ vĩ bắc; 107. 457 độ kinh đông, mạnh 3,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km.
Vị trí xảy ra động đất tại huyện A Lưới ngày 25/12.
Vị trí xảy ra động đất tại huyện A Lưới ngày 25/12.
Trong thời gian chờ đợi các cơ quan chức năng có kết luận chính thức về việc động đất xuất hiện tại Thừa Thiên – Huế với tần xuất dày đặc, nhiều hộ dân vẫn đang hoang mang, lo sợ vì nhiều nhà đã bị nứt sau động đất.

Ghi nhận của PV VTC News, tại nhà của ông Lê Văn Thiếu (xã Hồng Thượng huyện A Lưới) có một vết nứt dài, ông Thiếu khẳng định vết nứt là do trận động đất ngày 22/12 gây ra.

“Lúc đó đang ăn cơm, thấy rung rung, cả nhà để hết cơm nước xuống rồi bỏ chạy, sau động đất thì phát hiện vết nứt”, ông Thiếu nói.

Ông Lê Văn Thiếu khẳng định những vết nứt trong nhà ông xuất hiện sau vụ động đất xảy ra ngày 22/12.
Ông Lê Văn Thiếu khẳng định những vết nứt trong nhà ông xuất hiện sau vụ động đất xảy ra ngày 22/12.
Cũng bị nứt nhà do động đất, ông Lê Văn Khóa, xã Hồng Thương, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế tỏ ra rất hoang mang và lo lắng.

Liên quan đến  việc động đất liên tiếp tại Thừa Thiên – Huế PGS.TS Trần Ngọc Nam, Giám đốc Sở Khoa học & Công Nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: “Việc xây dựng các đập ngang qua các khu vực đứt gẫy địa chất đang hoạt động thì chắc chắn phải tính đến ảnh hưởng của nó. Một trong các ảnh hưởng gọi là động đất kích thích. Việc tích nước trong các hồ chứa sẽ làm cho năng lượng giải phóng sớm hơn".

Video: Biên tập viên chạy khỏi trường quay vì động đất

Như VTC News đã đưa tin, trước tình trạng động đất xảy ra liên tiếp tại thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam đánh giá tình hình động đất tại Thừa Thiên – Huế.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng cơ quan liên quan tiến hành nghiên cứu, đánh giá về tình hình động đất tại khu vực trên, qua đó công bố thông tin, tránh làm cho chính quyền và nhân dân địa phương hoang mang.

Viện Vật lý địa cầu thực hiện quan trắc, giám sát động đất, chủ động báo tin kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước trận động đất nêu trên, vào các ngày  6, 7, 12, 14, và 22/12 thì động đất đã xảy ra liên tiếp tại các huyện A Lưới, Hương Trà tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn