Động đất liên tiếp ở Thừa Thiên - Huế: Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu

Thời sựThứ Sáu, 25/12/2015 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam đánh giá tình hình động đất tại Huế.

(VTC News) - Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Khoa học & Công nghệ  phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam đánh giá tình hình động đất tại Thừa Thiên – Huế.

Phó thủ tường Hoàng Trung Hải chỉ đạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng cơ quan liên quan tiến hành nghiên cứu, đánh giá về tình hình động đất tại khu vực trên, qua đó công bố thông tin, tránh làm cho chính quyền và nhân dân địa phương hoang mang.
Vị trí xảy ra động đất ngày 22/12 tại A Lưới.
Vị trí xảy ra động đất ngày 22/12 tại A Lưới. 
Viện Vật lý địa cầu tiếp tục thực hiện quan trắc, giám sát động đất, chủ động báo tin kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trong năm 2015 ở Thừa Thiên – Huế đã xảy ra động đất đến 10 lần . Trong đó, tính riêng tháng 12/2015 đã liên tiếp xảy ra 5 trận động đất tại huyện A Lưới và Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Cụ thể, vào các ngày 6, 7, 12 và 14-12 đã xảy ra các trận động đất với cường độ 2,5-2,9 độ richter tại huyện A Lưới và thị xã Hương Trà (giáp ranh A Lưới).

Trận động đất gần đây nhất xảy ra lúc 18g44 ngày 22-12 với cường độ 3,4 độ richter tại huyện A Lưới.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn