Động đất liên hoàn tấn công Nhật Bản

Thế giớiThứ Năm, 18/04/2013 10:06:00 +07:00

(VTC News) – Một trận động đất mạnh kèm 20 trận động đất khác xảy ra tại một hòn đảo nhỏ phía nam thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

(VTC News) – Một trận động đất mạnh kèm 20 trận động đất khác xảy ra tại một hòn đảo nhỏ phía nam thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Hãng tin AP cho hay, chuỗi động đất liên hoàn khiến 3 người bị thương nhưng không gây nguy cơ sóng thần như thảm họa kép năm 2011 cũng xảy ra tại Nhật Bản.
Thảm họa động đất, sóng thần tàn phá Nhật Bản năm 2011 - Ảnh: Reuters 

Trận động đất mạnh nhất ghi nhận được hôm qua có cường độ 6,2 độ Richter, tâm chấn sâu 20km dưới mặt đất tại đảo núi lửa Miyake hôm 17/4. 
Sau đó, 20 trận động đất khác cũng xảy ra tại đây, người dân Tokyo cảm nhận được 10 trận rung lắc, theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản.
Theo cảnh sát Tokyo, một người đàn ông 40 tuổi bị thương do mảnh kính vỡ bắn vào người, 2 cụ già trong viện dưỡng lão Tokyo bị thương do ngã trong lúc mặt đất rung chuyển do động đất.
Naonobu Hayakawa, quan chức chính quyền làng Miyake nói dân làng vô cùng ngạc nhiên khi có nhiều trận rung lắc tới vậy xảy ra lúc sáng và nhiều đồ vật bị hư hỏng, rơi vỡ.
Làng Miyake cách thủ đô Tokyo 180km về phía nam, nằm trên ngọn núi lửa từng phun trào năm 2000, khiến 3.000 cư dân nơi này phải sơ tán trong 5 năm.
Đêm 17/4, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter tấn công bờ biển tỉnh Miyagi, vùng từng bị thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011. 
Tâm chấn của trận động đất này ở độ sâu 60 km xảy ra tại vùng biển đông bắc Nhật Bản, nơi từng hứng chịu thảm họa động đất, sóng thần hồi năm 2011.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi từng bị động đất, sóng thần càn quét làm hư hỏng nặng và rò rỉ hạt nhân được nói là vẫn an toàn sau chuỗi động đất liên tiếp hôm 17/4.

Nguyên Vũ

Bình luận
vtcnews.vn