Động đất 3,5 độ richter tại Sơn La

Thời sựThứ Tư, 10/11/2010 03:06:00 +07:00

Sáng nay (10/11), tại khu vực huyện Sông Mã, Sơn La đã xảy ra trận động đất cường độ 3,5 độ richter.

Sáng nay (10/11), tại khu vực huyện Sông Mã, Sơn La đã xảy ra trận động đất cường độ 3,5 độ richter. Độ sâu chấn tiêu khoảng 17,1 km, tâm chấn ở khu vực huyện Sông Mã, Sơn La.

Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào hồi 18 giờ 25 phút ngày 9/11/2010 (giờ GMT tức 1 giờ 25 phút,
10/11/2010 giờ Hà Nội) một trận động đất cường độ 3,5 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,894 độ vĩ Bắc, 103,511 độ kinh Đông.

Độ sâu chấn tiêu khoảng 17,1 km, tâm chấn ở khu vực huyện Sông Mã, Sơn La.

Theo đánh giá động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực Sốp Cộp. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại. Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Thời gian qua, động đất yếu cũng được ghi nhận tại một số địa phương. Theo thông báo của Viện Vật lý Địa cầu, ngày 20/10, động đất 3,8 độ richter đã xảy ra tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ngày 19/9 và 22/9, khu vực huyện Quan Sơn, Thanh Hóa gặp động đất. Ngày 19/9, đã xảy ra động đất yếu ở Bắc Sơn, Lạng Sơn.

Theo Chinhphu.vn

Bình luận
vtcnews.vn