Đồng bọn chuẩn bị thi hành án tử, 'mắt xích' vụ án giết người ra đầu thú

Pháp luậtThứ Năm, 09/06/2016 07:35:00 +07:00

Một mắt xích trong vụ án giết người gây chấn động Quảng Ninh bất ngờ ra đầu thú, trong khi một đồng bọn sắp được thi hành án tử hình.

Ngày 28/4/2016, bà Nguyễn Thị Hằng, là em ruột của Nguyễn Tiến Phương (Phương “Ninh Hột”, người bị tuyên án tử hình về tội “Giết người” theo Bản án số 390 ngày 27/7/2012 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội (nay là Tòa cấp cao) đã gửi đơn đến Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị xem xét lại bản án đã tuyên với người anh mình.

Đơn của bà Hằng cho biết, lý do đề nghị xem xét lại bản án là do bị can Nông Văn Môn – một mắt xích quan trọng trong vụ án của anh trai bà đã ra đầu thú và khai nhận một số tình tiết mới liên quan đến vụ án. Do đó, bà Hằng đề nghị hoãn thi hành án tử hình đối với Nguyễn Tiến Phương để xem xét lại vụ án.

phuong-ninh-hot-cho-thi-hanh-an-tu-doi-tuong-dau-thu_81128152

 Nguyễn Tiến Phương chờ thi hành án

Bà Hằng còn gửi đơn này đến Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chánh án TAND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trong một diễn biến khác, 4 người con của Nguyễn Tiến Phương (sinh từ năm 1991 đến 1996) đã có đơn xin cứu xét gửi nhiều cơ quan chức năng, cho rằng vụ án còn nhiều điểm chưa được làm rõ, mong vụ án sẽ được xem xét lại một lần nữa.

Trong văn bản trả lời “thông báo tiếp nhận đơn” ngày 4/5/2016 của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh gửi bà Nguyễn Thị Hằng cũng nêu rõ, hiện tại vụ án Nguyễn Tiến Phương đang trong quá trình thi hành án, vụ án Nông Văn Môn đang trong quá trình điều tra. Viện KSND tỉnh Quảng Ninh sẽ nghiên cứu, xem xét đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Hằng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 21/3/2016, TAND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành Thông báo số 02/TAND với nội dung thông báo cho gia đình tử tù Nguyễn Tiến Phương biết họ có quyền làm đơn gửi Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh đề nghị giải quyết cho nhận tử thi của người chấp hành án Nguyễn Tiến Phương để an táng, sau khi bị thi hành án tử hình.

Trường hợp thân nhân của Nguyễn Tiến Phương không có đơn đề nghị nhận tử thi về an táng thì việc an táng tử thi sau khi thi hành án tử hình được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quay trở lại vụ án Nông Văn Môn, một nguồn tin cho hay, những năm qua Nông Văn Môn lẩn trốn tại Thái Lan. Ngày 21/4/2016 vừa qua, Môn đã về Việt Nam rồi ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hiện tại, Nông Văn Môn đã được di lý về Quảng Ninh và đang phục vụ công tác điều tra.

Nông Văn Môn có tên gọi khác là Nông Văn Thắng (SN 1968, thường trú tại tổ 2 phố Long Thành, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở tại khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Trong vụ án giết người, giấu xác từng gây chấn động dư luận năm 2009 mà Nguyễn Tiến Phương bị kết tội chủ mưu, Nông Văn Môn bị cáo cuộc đã cùng đồng bọn tham gia hành hung hai anh Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Trí (tức Sỹ) tại khu vực bến Lục Chắn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) khiến hai nạn nhân bị thương nặng, rồi bị đưa sang Trung Quốc để thủ tiêu.

Sau khi vụ án xảy ra, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ và kết án. Trong đó, Nguyễn Tiến Phương bị kết án tử hình và đang chờ thi hành án. Riêng Nông Văn Môn cùng với Vũ Ngọc Tuất (tên gọi khác là Vũ Văn Chấn, tức Chấn “điên”, SN 1970, ngụ 24B, Đào Phú Lộc, Hòa Lạc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế về tội “Giết người”.

Trước lúc ra đầu thú, Nông Văn Môn có cung cấp một số thông tin, tài liệu mà người thân và luật sư Bùi Phương Lan (Văn phòng luật sư Danh Chính) bào chữa cho Nguyễn Tiến Phương cho rằng có thể làm thay đổi một phần cáo buộc về hành vi phạm tội của Nguyễn Tiến Phương.

Những thông tin, tài liệu này thể hiện: Theo Nông Văn Môn thì việc Vũ Ngọc Tuất (tức Chấn “điên”) nổ súng bắn anh Sỹ tại bến Lục Chắn không phải là thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Tiến Phương. Nguyên nhân thật sự là do trước đó Chấn “điên” từng có mâu thuẫn với anh Sỹ và anh Điệp tại một vũ trường ở Quảng Ninh, nay gặp lại hai người này thì Chấn “điên” nhân cơ hội đó để trả thù.

Hay như việc Nguyễn Tiến Phương chi tiền cho đám đàn em đưa hai nạn nhân Sỹ và Điệp sang Trung Quốc, Nông Văn Môn khẳng định đó là tiền đưa người đi chạy chữa chứ chủ ý của Nguyễn Tiến Phương không phải là bỏ tiền ra để thuê sát thủ giết người.

Theo Nông Văn Môn, sự việc đi đến kết cục hai anh Sỹ và Điệp bị thủ tiêu tại Trung Quốc là do trong nội bộ của Phương “Ninh Hột” có người muốn “chơi chết” Chung “Ninh Hột” (em ruột của Phương “Ninh Hột”) vì một mâu thuẫn trong cạnh tranh bar, vũ trường. 

Video: Tử hình kẻ hiếp dâm rồi giấu xác thiếu nữ

Nam Vũ
Bình luận
vtcnews.vn