Đối tượng chuyên "ăn" sim, card điện thoại sa lưới

Pháp luậtThứ Năm, 22/04/2010 01:15:00 +07:00

(VTC News)- Hai đối tượng đã cuỗm sạch 60 máy điện thoại di động các loại, 1.500 sim, card, 380 thẻ nhớ các loại cùng vàng và tiền mặt.

(VTC News) - Hai đối tượng đã cuỗm sạch 60 máy điện thoại di động các loại, 1.500 sim, card, 380 thẻ nhớ các loại cùng vàng và tiền mặt.

Vào 24 giờ ngày 20/4,  trong lúc tuần tra Công an thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) phát hiện Nguyễn Minh Chiến (SN 1985) và Nguyễn Minh Lý (SN 1983, cùng ngụ xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) có biểu hiện nghi vấn trộm tài sản nên đã mời về trụ sở để điều tra.


Tại đây, hai đối tượng trên khai nhận trước đó đã thực hiện 3 vụ trộm ở địa bàn thị xã Sa Đéc trong đó đặc biệt là vụ trộm tại Cửa hàng điện thoại đi động "Luân Ngọc", ở Phường 1, thị xã Sa Đéc, xảy ra ngày 10/4.

Như VTC News đã đưa tin ngày 12/4, tại khóm 2, phường 1, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp), anh Tăng Ngọc Luân (35 tuổi), chủ cửa hàng điện thoại di động “Ngọc Luân”, báo tin: khoảng 1 giờ, ngày 10/4, anh phát hiện cửa hàng bị mất trộm 60 máy điện thoại di động các loại, 1.500 sim, card, 380 thẻ nhớ các loại, 1,2 chỉ vàng 18k, 1 đôi bông tai vàng trắng (chưa rõ trọng lượng), 3 triệu đồng tiền mặt. Ước tính tổng tài sản thiệt hại trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Cùng ngày, khoảng 6h30 ngày 10/4/2010, tại ấp Tân Long, xã Hoà Thành, huyện Lai Vung (Đồng Tháp), anh Võ Hữu Lợi (SN 1984),  là chủ cửa hàng điện thoại di động “Hữu Lộc”, cũng phát hiện bị mất trộm một số sim, card điện thoại di động. Ước tính tổng tài sản thiệt hại trị giá khoảng 7.700.000 đồng

Một giờ sau đó, anh Dương Thái Bình (ngụ khóm 3, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) là chủ cửa hàng điện thoại di động Thái Bình, thuộc khóm 1, thị trấn Lai Vung tiếp tục trình báo khoảng 7h10, ngày 10/4/2010, phát hiện bị mất trộm 40 điện thoại di động các loại và một số sim, card. Tổng tài sản thiệt hại trị giá khoảng 73 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ


L.T

Bình luận
vtcnews.vn