Đội phó CSGT Hà Nội bị ném đá gãy tay

Thời sựThứ Ba, 06/10/2015 04:52:00 +07:00

Khi CSGT yêu cầu dừng hành vi gây nguy hiểm cho người đi đường, nam thanh niên đã dùng đá ném gãy tay 1 CSGT.

(VTC News) - Khi CSGT yêu cầu dừng hành vi gây nguy hiểm cho người đi đường, nam thanh niên đã dùng đá ném gãy tay một CSGT.

Thông tin với PV VTC News, Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 (PC67 - Công an TP Hà Nội) cho biết, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó của đội vừa bị thương ở cánh tay do một nam thanh niên ném đá trúngkhi đang làm nhiệm vụ.
Theo đó, vào 21h ngày 5/10, tổ công tác của Đội CSGT số 14 do Trung tá Tuyến chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tại đây, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, liên tục la hét và dùng gạch đá ném vào người tham gia giao thông.
Không ít người tham giao thông đã bị gạch đá ném trúng, phải nép xe vào lề đường để tránh.
Nam thanh niên ném đá vào lực lượng CSGT 
Lúc này, Trung tá Phạm Văn Tuyến đã tiếp cận hiện trường, yêu cầu nam thanh niên nói trên dừng hành động gây nguy hiểm cho người khác.
Thay vì chấp hành, nam thanh niên này đã dùng gạch đá ném về phía Trung tá Tuyến rồi bỏ chạy. Khi Trung tá Tuyến vừa rời hiện trường quay về vị trí làm nhiệm vụ, nam thanh niên trên đã dùng gạch lao tới, ném thẳng vào người Trung tá Tuyến, khiến vị CSGT này bị thương nặng ở tay.
Trung tá Tuyến được tổ công tác cùng người dân đưa vào viện cấp cứu, còn nam thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 
Trung tá Tuyến bị gãy tay trong vụ việc 
Các bác sĩ bệnh viện Việt Đức xác định Trung tá Tuyến bị gãy tay. Hiện sức khỏe Trung tá Tuyến đã ổn định.
Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai làm rõ thanh niên ném đá vào lực lượng CSGT là Phan Huỳnh Đức (SN 1995, ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đức là nhân viên của một bãi trông giữ xe gần khu vực đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. 
Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận vào buổi tối xảy ra vụ việc đã uống rượu cùng với nhóm bạn, sau đó ra đường cao tốc thực hiện các hành vi nêu trên.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn