Đội bóng muốn sở hữu Tuấn Anh ký hợp đồng đặc biệt nhất hành tinh

Thể thaoThứ Năm, 12/11/2015 03:15:00 +07:00

Đội bóng muốn sở hữu Tuấn Anh ở Nhật là Yokohama FC vừa quyết định ký hợp đồng thêm 1 năm với kỷ lục gia của bóng đá thế giới Kazuyoshi Miura.

(VTC News) - Đội bóng muốn sở hữu Tuấn Anh ở Nhật là Yokohama FC vừa quyết định ký hợp đồng thêm 1 năm với kỷ lục gia của bóng đá thế giới Kazuyoshi Miura.


Kazuyoshi Miura sinh ngày 26/2/1967 thường biết đến với tên Kazu. Anh từng khoác áo đội tuyển Nhật Bản và là cầu thủ đầu tiên của xứ Mặt trời mọc nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 1993.

Miura chính là chân sút số 1 của ĐT Nhật Bản tại vòng loại World Cup 1998 với 14 pha lập công, giúp “Samurai xanh” lần đầu tiên giành vé dự một vòng chung kết FIFA World Cup. 

Miura giã từ đội tuyển quốc gia năm 2000 và hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử ĐT Nhật Bản với 55 bàn sau 89 trận.
 "King Kazu" sẽ bước sang tuổi 49 vào tháng 2 năm sau
Khi còn ở đỉnh cao phong độ, Kazu từng thi đấu cho nhiều đội bóng tại châu Âu như Genoa (Italia, 1994 - 1995) hay Dinamo Zagreb (Croatia, 1999) trước khi trở lại quê hương khoác áo Kyoto Purple Sanga và Vissel Kobe. 

Năm 2005, Miura gia nhập Yokohama F.C và chung thành với đội bóng này từ đó đến nay.

Mới đây, sau khi Yokohama FC chính thức trụ hạng thành công ở J-League 2, đội bóng thành phố cảng Yokohama đã tiếp tục gia hạn hơp đồng thêm 12 tháng với Miura.

Như vậy, Miura sẽ tiếp tục nối dài kỷ lục của mình, ít nhất tới năm anh bước sang tuổi 49. Anh hiện là cầu thủ nhiều tuổi nhất thế giới (48 tuổi) còn đang thi đấu tại một giải đấu chuyên nghiệp.

Yokohama FC tại J-League 2 sau vòng 40 đang có 48 điểm và xếp thứ 16/22 trên BXH. Ở mùa giải tới, nhiều khả năng tiền vệ trẻ của HAGL là Nguyễn Tuấn Anh sẽ có cơ hội sát cánh cùng Kazuyoshi Miura.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn