Đôi bạn hơn 50 tuổi 9 lần đi thi tốt nghiệp THPT

Giáo dụcThứ Hai, 04/06/2012 07:21:00 +07:00

Đó là anh Lê Văn Hoàng 53 tuổi, anh Danh Út Hiền 54 tuổi cùng ở huyện Ngã Năm, Sóc Trăng nhưng khác xã.

Đó là anh Lê Văn Hoàng 53 tuổi, anh Danh Út Hiền 54 tuổi cùng ở huyện Ngã Năm, Sóc Trăng nhưng khác xã. Cả hai anh đều thi chung Hội đồng thi Trường THPT Mai Thanh Thế, huyện Ngã Năm.

Anh Hoàng (bên trái) và anh Hiền cùng quyết tâm thi đậu. Ảnh: T.THÀNH 
Anh Hoàng và anh Hiền là hai anh em kết nghĩa trong suốt mấy chục năm qua, hai anh gặp nhau nhờ trùng hợp một công việc làm ăn.
 “Thời gian trước do gia đình nghèo không có điều kiện để đi học cho đến nơi đến chốn. Nay gia cảnh kha khá một chút, hai chúng tôi quyết định đi thi tốt nghiệp để mở mặt mở mày với con cháu” - anh Hiền tâm sự.
Nhưng suốt tám năm qua do còn bận bịu nhiều công việc và lo cho con cái nên kết quả không như các anh mong đợi. Tám lần cùng nhau đi thi thì tám lần đều không đậu, lần thứ chín này hai anh quyết định không để bẽ mặt với anh em, họ hàng, gia đình nữa.
Hai anh cho biết trong ba buổi thi vừa qua các anh làm bài cũng khá tốt, có thể đạt điểm trên trung bình. 


Theo Pháp luật TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn