Độc đáo cuối tuần đi xem Tây bán hàng ở chợ Việt

Kinh tếChủ Nhật, 29/03/2015 11:08:00 +07:00

Nhiều người sẽ thấy khá kỳ lạ với một hội chợ tuy nằm ngay giữa thủ đô Hà Nội nhưng người bán hàng và người mua chủ yếu là người nước ngoài.

Cứ 3 tháng 1 lần, phiên chợ Tây sáng thứ 7 hàng tuần tại phố Tô Ngọc Vân, Tây Hồ sẽ lại được tổ chức thành một hội chợ lớn có tên gọi là 'Weekend Market', với khoảng 50 gian hàng khác nhau và trong đó có khá nhiều gian hàng là của người nước ngoài.

Cứ 3 tháng 1 lần, phiên chợ Tây sáng thứ 7 hàng tuần tại phố Tô Ngọc Vân, Tây Hồ sẽ lại được tổ chức thành một hội chợ lớn có tên gọi là 'Weekend Market', với khoảng 50 gian hàng khác nhau và trong đó có khá nhiều gian hàng là của người nước ngoài.

Gian hàng của 3 anh chàng người Sri Lanka này gây được khá nhiều sự chú ý của khách hàng với món Kottu Roti - một trong những món ăn đặc trưng nhất và ngon nhất của đất nước này.

Gian hàng của 3 anh chàng người Sri Lanka này gây được khá nhiều sự chú ý của khách hàng với món Kottu Roti - một trong những món ăn đặc trưng nhất và ngon nhất của đất nước này.

Đi từ cổng hội chợ thôi người ta đã nghe thấy tiếng lanh canh của hai chiếc 'muôi' sắt mà anh đảo thức ăn trên bếp. Nhiều người sẽ lấy làm lạ khi thấy 3 người đàn ông da màu đứng nấu ăn ở giữa chợ, tuy nhiên khi tiếp xúc sẽ thấy họ khá thân thiện, cởi mở.

Đi từ cổng hội chợ thôi người ta đã nghe thấy tiếng lanh canh của hai chiếc 'muôi' sắt mà anh đảo thức ăn trên bếp. Nhiều người sẽ lấy làm lạ khi thấy 3 người đàn ông da màu đứng nấu ăn ở giữa chợ, tuy nhiên khi tiếp xúc sẽ thấy họ khá thân thiện, cởi mở.

Hơn nữa nhìn cách họ nấu ăn khá điêu luyện. Món Kottu Roti được thực hiện khá cầu kỳ, nhiều nguyên liệu khác nhau và hương vị cũng khá đặc biệt, hấp dẫn. Giá cho mỗi suất có giá dao động từ 60.000 - 90.000 đồng.

Hơn nữa nhìn cách họ nấu ăn khá điêu luyện. Món Kottu Roti được thực hiện khá cầu kỳ, nhiều nguyên liệu khác nhau và hương vị cũng khá đặc biệt, hấp dẫn. Giá cho mỗi suất có giá dao động từ 60.000 - 90.000 đồng.

Ông Gerard Gastel, luôn bận rộn với gian hàng bánh Pháp của mình. Ông sống ở Hà Nội đến nay đã hơn 17 năm và đã có một nhà hàng Pháp trên đường Bảo Khánh, Hà Nội.

Ông Gerard Gastel, luôn bận rộn với gian hàng bánh Pháp của mình. Ông sống ở Hà Nội đến nay đã hơn 17 năm và đã có một nhà hàng Pháp trên đường Bảo Khánh, Hà Nội.

Những chiếc bánh thơm ngon này của ông có giá dao động từ 25.000 - 80.000 đồng. Ngoài ra ông còn bán các loại batê, thịt kẹp hay các loại nhân kẹp bánh mỳ khác - những món ăn mang đậm nét ẩm thực của nước Pháp.

Những chiếc bánh thơm ngon này của ông có giá dao động từ 25.000 - 80.000 đồng. Ngoài ra ông còn bán các loại batê, thịt kẹp hay các loại nhân kẹp bánh mỳ khác - những món ăn mang đậm nét ẩm thực của nước Pháp.

Người cha và cậu con trai mang dòng máu lai Việt - Canada đang vừa ăn món Kottu Roti vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Người cha và cậu con trai mang dòng máu lai Việt - Canada đang vừa ăn món Kottu Roti vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Rất nhiều khách nước ngoài đến khu chợ này mua sắm quần áo, đồ trang sức, đồ dùng cá nhân hay thực phẩm, đồ lưu niệm.

Rất nhiều khách nước ngoài đến khu chợ này mua sắm quần áo, đồ trang sức, đồ dùng cá nhân hay thực phẩm, đồ lưu niệm.

Hai cô gái trẻ đang khá thích thú với những gian hàng bán đồ phụ kiện thời trang.

Hai cô gái trẻ đang khá thích thú với những gian hàng bán đồ phụ kiện thời trang.

Họ đều là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ở hội chợ cũng có rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến tham quan theo tour hoặc 'Tây ba lô' đi du lịch bụi cuối tuần.

Họ đều là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ở hội chợ cũng có rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến tham quan theo tour hoặc 'Tây ba lô' đi du lịch bụi cuối tuần.

Jonathan, anh chàng người Bỉ với gian hàng bán khăn choàng nhập từ Campuchia với giá 50.000 - 70.000 đồng.

Jonathan, anh chàng người Bỉ với gian hàng bán khăn choàng nhập từ Campuchia với giá 50.000 - 70.000 đồng.

Dù anh làm cho một công ty du lịch và thỉnh thoảng mới xuất hiện ở chợ Tây này nhưng ai cũng khen anh là rất có duyên bán hàng.

Dù anh làm cho một công ty du lịch và thỉnh thoảng mới xuất hiện ở chợ Tây này nhưng ai cũng khen anh là rất có duyên bán hàng.

Gian hàng bánh của người đàn ông này được khá nhiều khách hàng khen ngợi. Bánh được làm ngay tại chỗ và mức giá cũng khá dễ chịu đối với người nước ngoài.

Gian hàng bánh của người đàn ông này được khá nhiều khách hàng khen ngợi. Bánh được làm ngay tại chỗ và mức giá cũng khá dễ chịu đối với người nước ngoài.

Anh chàng này chuyên bán xúc xích nướng của Pháp và được rất nhiều khách đến mua hàng. Từ người lớn đến trẻ em đều thích thú với món ăn này cũng như khá ấn tượng với chiều cao và nụ cười tươi của anh.

Anh chàng này chuyên bán xúc xích nướng của Pháp và được rất nhiều khách đến mua hàng. Từ người lớn đến trẻ em đều thích thú với món ăn này cũng như khá ấn tượng với chiều cao và nụ cười tươi của anh.

Đây là một trong những gian hàng bán quần áo của người Việt tại 'Weekend Market'. Chị Hà, quản lý của hội chợ cho biết, gian hàng của người Việt hiện vẫn chiếm số đông. Thông thường, chợ phiên nhỏ họp thứ 7 hàng tuần tại đây sẽ được miễn phí tiền thuê gian hàng, còn tại hội chợ lớn 3 tháng mới tổ chức 1 lần thì mỗi gian hàng sẽ phải đóng từ 500.000 - 700.000 đồng.

Đây là một trong những gian hàng bán quần áo của người Việt tại 'Weekend Market'. Chị Hà, quản lý của hội chợ cho biết, gian hàng của người Việt hiện vẫn chiếm số đông. Thông thường, chợ phiên nhỏ họp thứ 7 hàng tuần tại đây sẽ được miễn phí tiền thuê gian hàng, còn tại hội chợ lớn 3 tháng mới tổ chức 1 lần thì mỗi gian hàng sẽ phải đóng từ 500.000 - 700.000 đồng.

Chị Hà cho biết tại hội chợ còn có khu vực bán quần áo cũ để quyên góp tiền làm từ thiện cho xóm chạy thận ở Phương Mai, Hà Nội. Ngoài ra tiền trông xe cho khách 2.000 đồng/lượt cũng sẽ được quyên góp cho hoạt động từ thiện này.

Chị Hà cho biết tại hội chợ còn có khu vực bán quần áo cũ để quyên góp tiền làm từ thiện cho xóm chạy thận ở Phương Mai, Hà Nội. Ngoài ra tiền trông xe cho khách 2.000 đồng/lượt cũng sẽ được quyên góp cho hoạt động từ thiện này.

Khá nhiều vị khách nước ngoài xem và mua hàng, chủ yếu là để ủng hộ cho các bệnh nhân chạy thận sau khi họ được nghe về hoàn cảnh của những bệnh nhân này.

Khá nhiều vị khách nước ngoài xem và mua hàng, chủ yếu là để ủng hộ cho các bệnh nhân chạy thận sau khi họ được nghe về hoàn cảnh của những bệnh nhân này.

Một đôi vợ chồng người nước ngoài đi mua sắm tại hội chợ.

Một đôi vợ chồng người nước ngoài đi mua sắm tại hội chợ.

Những phụ kiện handmande khá cầu kỳ và phù hợp với thị hiếu, sở thích và phong cách thời trang của người nước ngoài.

Những phụ kiện handmande khá cầu kỳ và phù hợp với thị hiếu, sở thích và phong cách thời trang của người nước ngoài.

Adam với gian hàng chuyên bán thức ăn tự chính tay anh và người bạn cùng làm tại nhà. Chủ yếu là đồ nguội và nước sốt kẹp với bánh mỳ.

Adam với gian hàng chuyên bán thức ăn tự chính tay anh và người bạn cùng làm tại nhà. Chủ yếu là đồ nguội và nước sốt kẹp với bánh mỳ.

Những món ăn của anh trông rất đơn giản nhưng lại có hương vị khá hấp dẫn và ngon miệng.

Những món ăn của anh trông rất đơn giản nhưng lại có hương vị khá hấp dẫn và ngon miệng.

Bình luận
vtcnews.vn