Độc đáo bể cá khổng lồ có thể gây sập nhà của người đàn ông Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 19/10/2015 03:22:00 +07:00

Martin Lakin, một người đàn ông Mỹ đã bí mật xây dựng bể cá khổng lồ trong căn nhà của mình ở thành phố Rochester, New York, điều mà anh mơ ước bấy lâu.

Martin Lakin đã đánh lừa vợ, bà Kay đi du lịch ở Tenerife để sửa lại gần như toàn bộ căn nhà cho kế hoạch của mình.

Martin Lakin đã đánh lừa vợ, bà Kay đi du lịch ở Tenerife để sửa lại gần như toàn bộ căn nhà cho kế hoạch của mình.

Việc xây dựng kéo dài 6 tháng, hơn nhiều so với 2 tuần như dự kiến nên vợ và con trai Martin buộc phải đến sống cùng bà ngoại.

Việc xây dựng kéo dài 6 tháng, hơn nhiều so với 2 tuần như dự kiến nên vợ và con trai Martin buộc phải đến sống cùng bà ngoại.

Dự án bắt đầu tháng 1/2012 và dự kiến hoàn thành vào tháng 2 nhưng cho đến tận tháng 6 vẫn chưa kết thúc.

Dự án bắt đầu tháng 1/2012 và dự kiến hoàn thành vào tháng 2 nhưng cho đến tận tháng 6 vẫn chưa kết thúc.

Một kiến trúc sư đã cảnh báo việc xây bể cá quá lớn sẽ có nguy cơ phá hủy làm sập cả căn nhà nhưng Martin dường như không mấy bận tâm.

Một kiến trúc sư đã cảnh báo việc xây bể cá quá lớn sẽ có nguy cơ phá hủy làm sập cả căn nhà nhưng Martin dường như không mấy bận tâm.

Chi phí xây dựng ban đầu là 50000 bảng Anh (khoảng 1,7 tỷ đồng) nhưng thực tế con số đó đã gấp 3 lần.

Chi phí xây dựng ban đầu là 50000 bảng Anh (khoảng 1,7 tỷ đồng) nhưng thực tế con số đó đã gấp 3 lần.

Bể thủy sinh khổng lồ được thiết kế độc đáo chính giữa căn nhà và có thể ngắm nhìn từ 3 phòng ở tầng một. Vợ anh, Kay cũng đã dần chấp nhận niềm đam mê đặc biệt của chồng.

Bể thủy sinh khổng lồ được thiết kế độc đáo chính giữa căn nhà và có thể ngắm nhìn từ 3 phòng ở tầng một. Vợ anh, Kay cũng đã dần chấp nhận niềm đam mê đặc biệt của chồng.

Sau khi hoàn thành, bể là nơi sinh sống của 120 con cá và to đến mức vợ và con trai anh có thể bơi trong đó.

Sau khi hoàn thành, bể là nơi sinh sống của 120 con cá và to đến mức vợ và con trai anh có thể bơi trong đó.

Martin đã nhập khẩu nửa tấn san hô sống, nhiều máy móc phức tạp, máy bơm và máy tính để điều khiển hoạt động của bể cá. Số tiền bỏ ra mỗi năm lên tới 4000 bảng Anh (khoảng 140 triệu đồng).

Martin đã nhập khẩu nửa tấn san hô sống, nhiều máy móc phức tạp, máy bơm và máy tính để điều khiển hoạt động của bể cá. Số tiền bỏ ra mỗi năm lên tới 4000 bảng Anh (khoảng 140 triệu đồng).

Một người bạn của Martin tiết lộ anh vẫn hi vọng sẽ sở hữu một bể cá cảnh lớn hơn trong tương lai mặc dù Kay đã khẳng định đây là lần cuối cùng.

Một người bạn của Martin tiết lộ anh vẫn hi vọng sẽ sở hữu một bể cá cảnh lớn hơn trong tương lai mặc dù Kay đã khẳng định đây là lần cuối cùng.

Martin cho biết mua nhà mới có lẽ còn rẻ hơn nhưng gia đình anh không muốn rời căn nhà hiện tại.

Martin cho biết mua nhà mới có lẽ còn rẻ hơn nhưng gia đình anh không muốn rời căn nhà hiện tại.

Bình luận
vtcnews.vn