Doanh nghiệp lại đề xuất tăng 1.200 đồng/lít xăng

Kinh tếThứ Sáu, 24/08/2012 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã gửi đăng ký tăng giá lên Bộ Tài chính với mức từ 1.100-1.200 đồng/lít đối với xăng.

(VTC News) - Chiều ngày 23/8, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã gửi đăng ký tăng giá lên Bộ Tài chính với mức từ 1.100-1.200 đồng/lít đối với xăng và 700-800 đồng/lít đối với các mặt hàng dầu. 

Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân tăng giá lần này xuất phát từ giá thế giới lên cao và DN đang chịu lỗ.

Cụ thể, tính bình quân 30 ngày qua tại thời điểm ngày 22/8, mức lỗ mặt hàn xăng đã tăng từ 970 đồng/lít lên hơn 1.100 đồng/lít, mức lỗ các mặt hàng dầu đã tăng từ 450-500 đồng/lít lên hơn 600 đồng/lít. Tuy nhiên, nếu so sánh với lần tăng giá ngày 13/8, riêng xăng được bù 300 đồng/lít từ Quỹ bình ổn nên khoản lỗ đã giảm chỉ còn 900 đồng/lít.

Hôm nay, Bộ Tài chính sẽ xem xét về đề xuất tăng giá xăng của một số doanh nghiệp đầu mối (Ảnh minh họa internet) 

Tính chung tỷ lệ chênh lệch giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ đã tăng lên 3% đối với dầu và 5% đối với xăng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối cho biết, trong ngày 24/8, Bộ Tài chính sẽ xem xét các tính toán đăng ký giá của doanh nghiệp. Dự kiến trong vài ngày tới nếu Bộ Tài chính không có ý kiến gì thì các doanh nghiệp sẽ chủ động chọn thời điểm để điều chỉnh giá.

Như vậy, giá xăng bán lẻ có thể lên đến 24.100-24.200 đồng/lít. Đây là mức giá kỷ lục cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử thị trường xăng dầu, vượt qua giá đỉnh điểm 23.800 đồng/lít xăng áp dụng từ 20/4 - 9/5/2012.

Theo lãnh đạo này, để chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, Bộ Tài chính cần tính toán lùi thuế từ 2-3% để giảm nhiệt thị trường, hỗ trợ cho người tiêu dùng trong lúc khó khăn. Hiện nay thuế nhập khẩu đối với xăng đang ở mức 12% và các mặt hành dầu mức 10%.

Hoàng Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn