Đổ xô mua máy hút ẩm, máy sấy quần áo

Kinh tếThứ Sáu, 13/03/2015 07:33:00 +07:00

Người tiêu dùng đổ xô đi mua các loại máy sấy quần áo, máy hút ẩm vì mua phùn, nồm ẩm

(VTC News) - Lo lắng thời tiết nồm ẩm ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt gia đình, người tiêu dùng đổ xô đi mua các loại máy sấy quần áo, máy hút ẩm khiến cho thị trường đồ gia dụng cũng nhộn nhịp hơn bất kỳ dịp nào khác trong năm.

Dạo một vòng qua các siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội, các khu vực bán đồ gia dụng như máy sấy quần áo, máy hút ẩm, quạt sưởi đều có khách xem mua hàng.


Các nhân viên bán hàng tại đây cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần, sức mua các loại đồ gia dụng như máy sấy quần áo, máy hút ẩm đã tăng gấp 2-3 lần so với trước đó.

Nguyên nhân là do thời tiết mưa phùn kéo dài, các gia đình đều tìm mua những vật dụng này để ngăn tình trạng nồm ẩm ở trong nhà và giúp cho quần áo mau khô.

Khu vực máy sấy quần áo đông khách xem hàng - Ảnh: Huyền Trân
Chị Minh Hương (Cầu Giấy, Hà Nội), một khách hàng đang tìm mua sản phẩm máy sấy quần áo tại siêu thị điện máy trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) chia sẻ: “Mỗi lần giặt quần áo xong phải đến hai ba ngày mới khô được, xong kể cả lúc khô rồi lại bị ám mùi hôi ẩm rất khó chịu. Thế nên thôi bớt chi tiêu một chút mua cái máy sấy về dùng cũng đỡ, còn hơn phải mang ra tiệm sấy khô.”

Còn anh Quang Tùng (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) phàn nàn: "Trời mưa gió sụt sùi thế này, không khí trong nhà lúc nào cũng ẩm ướt, ruồi muỗi làm tổ ở từ bếp cho tới trong phòng ngủ, rất khó chịu. Trước giờ nghĩ không cần thiết nên không mua, giờ có thêm con nhỏ rồi nên vợ chồng tôi phải đầu tư một cái máy hút ẩm về cho cháu đỡ ốm".

Những người như anh Tùng, chị Hương không hiếm gặp tại các cửa hàng điện máy trên đường Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Đồng hay tại các siêu thị điện máy như Pico, MediaMart, Nguyễn Kim, Big C, v...v...

Đại diện một siêu thị điện máy cho biết, một ngày siêu thị có thể bán ra trên dưới 1.000 chiếc máy sưởi và máy sấy quần áo, những ngày cao điểm cuối tuần có thể lên tới sấp xỉ 2.000 chiếc.

Theo khảo sát, các dòng máy sấy quần áo có giá trung bình từ 1 - 1,6 triệu đồng/chiếc, loại bình dân hơn có giá chỉ hơn 500.000 đồng/chiếc... Đối với máy hút ẩm loại trung bình có giá  4,5-6 triệu đồng, những dòng cao cấp hơn có thể lên tới hơn 10 triệu đồng.

Theo nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy trên đường Tây Sơn (Đống Đa), khách hàng chỉ muốn mua về để sử dụng trong vòng 2 tuần đến 1 tháng mưa nồm nên các loại máy hút ẩm trên dưới 4 triệu mới bán chạy, còn những dòng máy đắt hơn được rất ít người mua. Còn với máy sấy quần áo được ưa chuộng hơn cả vẫn là dòng máy sấy kiểu tủ hộp kéo khóa, chủ yếu là các dòng của Kangaroo, SunHouse...

Các "thượng đế" cũng lựa chọn sản phẩm khá kỹ lưỡng, chủ yếu là dựa trên nhu cầu sử dụng, diện tích nhà ở hay về chất lượng và giá thành sản phẩm. Tuy nhiên do có quá nhiều loại máy khác nhau, mỗi máy lại có một giá, một nơi xuất xứ nên họ cũng chỉ biết mua theo lời tư vấn của nhân viên bán hàng.

Theo lời tư vấn của nhân viên bán hàng, chị Linh (Kim Mã, Hà Nội) đã mua một chiếc máy sấy quần áo hiệu SunHouse công suất 1200 W có giá 1,490 triệu đồng.

Chị cho biết do gia đình chị có diện tích nhỏ nên phải mua máy sấy dạng cây treo, chân 3 gạc cho nhỏ gọn. Giá của loại này cao hơn so với loại máy sấy dạng tủ vuông, 4 chân vốn cồng kềnh và sấy được ít quần áo hơn.

Và cũng bởi sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên bán hàng thì thay vì mua loại công suất dưới 1000W, chị đã chọn mua loại 1200W để sấy quần áo được nhanh khô hơn, tiết kiệm thời gian và điện năng hơn.

Chị Linh (Kim Mã, Hà Nội) tâm sự: “Ra cửa hàng thấy nhiều loại, loạn giá, chỉ còn cách nghe theo lời người bán họ quảng cáo thôi”.

Theo các nhân viên bán hàng, muốn mua các sản phẩm gia dụng, điện máy chất lượng và đảm bảo an toàn thì người mua nên tới những cửa hàng chính hãng hoặc tại các trung tâm điện máy lớn, có hướng dẫn sử dụng trực tiếp, bảo hành chính hãng và được chỉ dẫn trực tiếp bởi các nhân viên tư vấn.

Diệp Trang
Bình luận
vtcnews.vn