Tỷ giá USD hôm nay 30/8: Đô la Mỹ đang xuống thấp kỷ lục, liên tục chọc thủng đáy

Kinh tếThứ Tư, 30/08/2017 09:59:00 +07:00

Tỷ giá USD hôm nay 30/8 đang rơi tự do và có giá trị thấp nhất kể từ khi CHDCND Triều Tiên thử tên lửa vào năm 2015, nguyên nhân được nhận định là từ những xung đột chính trị và lợi ích kinh tế của chính quyền của ông Trump.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/8 đang chứng kiến thảm cảnh của đô la Mỹ khi tiếp tục đi xuống và chưa có dấu hiệu phục hồi, song, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ gần như không có biến động.

Mở cửa phiên giao dịch đầu giờ sáng nay (30/8), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.438 đồng, gần như không đổi so với hôm qua.

-0543448

Đô la Mỹ đang xuống thấp kỷ lục, liên tục chọc thủng đáy.

Tại các Ngân hàng TMCP, giá đô la Mỹ cũng không có nhiều biến động. Cụ thể, tại các Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV đang có chung một giá, hiện đang niêm yết giá USD ở mức: 22.695 đồng (mua) và 22.765 đồng (bán).

Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), tỷ giá USD đang được niêm yết ở mức: 22.700 đồng (mua) và 22.770 đồng (bán); Techcombank: 22.680 đồng (mua) và 22.775 đồng (bán).

Trên thị trường chợ đen, giá USD mua vào giảm giảm 5 đồng/USD hiện đang dừng lại ở ngưỡng 22,725 đồng/USD; giá USD bán ra giảm 15 đồng/USD và hiện đang dừng lại ở ngưỡng 22,735 đồng/USD

Trái ngược với trạng thái bình lặng từ trong nước, đô la Mỹ đang rơi tư do và đang xuyên thủng đáy từ năm 2015. Cụ thể, trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đang giảm 0,22% xuống mức 91,99 điểm. 

So với ngoại tệ khác như bảng Anh, yên Nhật hoặc Euro, USD vẫn tiếp tục mất giá, hiện đang dừng ở mức: 1 euro đổi 1,2014 USD; 108,83 yen đổi 1 USD và 1,2928 USD đổi 1 bảng Anh.

Video: Bốc hơi 7%, chứng khoán Trung Quốc tê liệt

Dưới áp lực đô la Mỹ xuống thấp, giới đầu tư đang đẩy mạnh việc bán ra. Nguyên nhân dẫn tới việc USD xuống thấp như hiện nay là sự càn quét của cơn bão Harvey đổ bộ vào Mỹ, cũng như các nhà đầu tư đang thất vọng vào chính quyền của ông Trump và những lo ngại về các điều hành nội các của vị Tổng thống này.

Các động thái mới đây cho biết, ông Trump đang đe dọa rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và đóng cửa Chính phủ Mỹ nếu Quốc hội nước này không chi tiền xây bức tường ngăn cách giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng, việc Quốc hội Mỹ sẽ chi tiền là điều khó có thể xảy ra. 

Đồng bạc xanh đang rơi tư do giới đầu tư đang sợ hãi trước các động thái mới đang của Triều Tiên khi nước này mới phóng tên lửa qua biển Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương ở khu vực phía Bắc Hokkaido. Đây là lần phóng tên lửa thứ 3 của Triều Tiên kể từ đầu năm 2017.

Cuối cùng là thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhiều khả năng sẽ tăng lãi xuất vào cuối năm nay cũng đang chi phối mạnh Đô la Mỹ.

Tiểu Lâm
Bình luận
vtcnews.vn