Đồ chơi kích dục ngụy trang trong shop người lớn

Kinh tếThứ Hai, 23/04/2012 12:45:00 +07:00

Sau một vài lời đề nghị khéo, một loạt đồ chơi kích dục "độc" gai góc, xù xì được bày ra trước mắt chúng tôi...

Sau một vài lời đề nghị khéo, một loạt đồ chơi kích dục "độc" gai góc, xù xì được bày ra trước mắt chúng tôi. Thắc mắc vì bao bì chỉ toàn chữ Trung Quốc, chủ cửa hàng đáp gọn: "Hàng xách tay, sản xuất tại nước thứ ba".


Khởi nguồn là chỉ bày bán các sản phẩm được cấp phép và được bán công khai như bao cao su và một số sản phẩm hỗ trợ "phòng the"... nhưng khi đã trở nên đắt hàng thì một số shop "người lớn" tại HN lại lén lút "nhồi" thêm các sản phẩm đồ chơi tình dục (sextoy), thuốc kích dục không nguồn gốc với những lời quảng cáo dung tục, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe người tiêu dùng.


Đồ chơi... cảm giác mạnh: muốn là có

Bước vào một số cửa hàng đồ chơi người lớn như: Shop Người xxx (trên đường Láng, Hà Nội) Thuốc 11x (Định Công Thượng), cùng một số cửa hàng nằm trên đường Kim Mã, Nguyễn Lương Bằng, Cầu Giấy... có tìm mỏi mắt cũng không thấy bất cứ loại hàng cấm nào, trái lại chỉ tràn ngập... bao cao su.

Thế nhưng, sau một vài lời đề nghị khéo, một loạt sản phẩm "kỳ quái" được bày ra trước mắt chúng tôi: bao cao su 12 con giáp, cá kiếm, đầu rồng, độn gai...; đồ chơi kích dục "độc" gai góc, xù xì với tác dụng "rung, xoay, ngoáy nhiều cấp độ" hoặc những lọ gel kéo dài thời gian cho nam và tăng cảm giác cho nữ...

 

Giá thành của những loại sản phẩm này cũng khác nhau, loại thấp nhất chỉ vài trăm nghìn, "loại V.I.P" giá từ 2 triệu đồng trở lên. Theo chủ cửa hàng, giá cao hay không phụ thuộc vào "công năng sử dụng" tức là "độc", lạ và "mạnh". Để chứng minh, chủ cửa hàng cho tôi xem một loại sextoy VIP có hình "súng ống" với giá 2,5 triệu đồng với nhiều phụ kiện độc... mà theo như lời quảng cáo chỉ cần đặt đúng các "vị trí" là "bảo đảm phê hơn cả đồ thật" (?!).


Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao bao bì chỉ toàn chữ Trung Quốc và không có hướng dẫn tiếng Việt thì chủ cửa hàng đáp ngắn gọn: "Hàng xách tay, sản xuất tại nước thứ 3".

Theo quảng cáo, chúng tôi tìm đến cửa hàng "Thuốc 11x" trên phố Định Công thượng, một số loại thuốc như Viagra (chỉ được kê đơn và sử dụng trong các cơ sở điều trị như: nam học, tiết niệu, nội tiết, đái tháo đường) vẫn được bày bán công khai không cần đơn bác sỹ.

Thực tế, các sản phẩm đồ chơi, thuốc kích dục trên thị trường có đến 90% là hàng Trung Quốc không có tem nhập khẩu hoặc hàng nhái. Có thể kể đến một vài loại thuốc kích dục nữ được "ưa chuộng" hiện nay như: singum kích dục, "ruồi vàng" hay "nhện đỏ" (tiếng lóng chỉ 2 loại thuốc Gold Fly và Red Spider) có giá từ 150 - 400.000đ/hộp dạng thanh kẹo singgum, lọ nước hoa, hay gói bột không màu, không mùi, không vị nên có thể sử dụng bí mật khiến bạn nữ không kiểm soát được hành vi.

Ẩn họa...

Những sản phẩm đồ chơi và thuốc kích dục đang rao bán tràn lan với từ ngữ phản cảm, dung tục không chỉ không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam mà còn ảnh hưởng xấu tới lối sống của một bộ phận lớp trẻ cũng như tiếp tay cho một số hành vi trái pháp luật kiểu như: "Bạn gái của bạn quá khó khăn? Bạn muốn sở hữu nàng? Hãy liên hệ với chúng tôi để thực hiện dễ dàng, bí mật, an toàn tuyệt đối" hay: "Tôi yêu nàng đã bao năm. Thèm được quan hệ nhưng nàng không cho. Bây giờ đã có thuốc thần. Đổ vào ly nước muốn gì cũng xong".

Các chuyên gia tâm lý, sức khỏe sinh sản nhận định: việc lạm dụng các loại đồ chơi này dễ dẫn đến tâm lý lệch lạc, lãnh cảm, phụ thuộc vào đồ chơi và tiềm ẩn các nguy cơ dị ứng, viêm nhiễm phụ khoa... bởi những sản phẩm làm từ nhựa PVC độc hại của Trung Quốc.

Theo bác sĩ Minh Khai (BV Phụ sản Hà Nội): "Việc dùng thuốc phải luôn được bác sỹ kê đơn và chỉ định liều lượng. Cơ địa của phụ nữ khác nam giới nên các triệu chứng và tác hại thường khó nhận biết và nguy hiểm hơn, nếu dùng bừa bãi các dụng cụ không bảo đảm rất dễ viêm nhiễm, tổn thương và dẫn đến các bệnh lý có hại cho sức khỏe sinh sản, thậm chí vô sinh".

Hiện, Bộ luật Hình sự chỉ cấm buôn bán, sản xuất, tàng trữ, lưu hành, vận chuyển những mặt hàng trái với thuần phong mỹ tục chứ không quy định chi tiết với các hàng hóa đồ chơi, thuốc kích dục nhập khẩu nên việc bày bán vẫn tràn lan và gần như công khai.

Bà Tô Thị Nga, Đội phó Đội QLTT số 2 cho biết: "Lực lượng chức năng đã rất nhiều lần tăng cường vào cuộc, dẹp bỏ những "điểm đen" chuyên buôn bán thuốc kích dục, khiến tình hình buôn bán có phần dịu xuống. Tuy nhiên việc lén lút buôn bán trên phố về đêm hoặc bán qua mạng thì rất khó kiểm soát".

Theo Phụ nữ Thủ đô


Bình luận
vtcnews.vn