'Đổ bộ' lên 8 hòn đảo triệu đô của các tỷ phú thế giới

Kinh tếThứ Bảy, 06/10/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều tỷ phú thế giới đã không ngần ngại chi tiền để mua đảo riêng với giá trị hàng triệu USD.

Đảo Sampson Cay (Bahamas): Tỷ phú John Malone sở hữu. Ông đã vượt qua Ted Turner để sở hữu đảo tư nhân lớn nhất ở Mỹ. Hòn đảo có diện tích 2,2 triệu mẫu Anh. (Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo Sampson Cay (Bahamas): Tỷ phú John Malone sở hữu. Ông đã vượt qua Ted Turner để sở hữu đảo tư nhân lớn nhất ở Mỹ. Hòn đảo có diện tích 2,2 triệu mẫu Anh. (Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo James(Canada): Người sở hữu là tỷ phú Craig McCaw, với giá trị ước tính 75,1 triệu USD. (Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo James(Canada): Người sở hữu là tỷ phú Craig McCaw, với giá trị ước tính 75,1 triệu USD. (Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo Robin (Newyork – Mỹ): Người sở hữu là tỷ phú Louis Moore Bacon, với giá mua  11 triệu USD. Trong một cuộc đầu giá hồi năm 1993, tỷ phú Louis Moore Bacon đã mua đảo này.(Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo Robin (Newyork – Mỹ): Người sở hữu là tỷ phú Louis Moore Bacon, với giá mua 11 triệu USD. Trong một cuộc đầu giá hồi năm 1993, tỷ phú Louis Moore Bacon đã mua đảo này.(Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo Allan (Washington – Mỹ): Chủ sở hữu hòn đảo là tỷ phú Pau Allen, với giá trị ước tính 13,5 triệu USD. Người đồng sáng lập Microsoft – Paul Allen mua hòn đảo năm 1992.(Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo Allan (Washington – Mỹ): Chủ sở hữu hòn đảo là tỷ phú Pau Allen, với giá trị ước tính 13,5 triệu USD. Người đồng sáng lập Microsoft – Paul Allen mua hòn đảo năm 1992.(Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo St Phillips (South Carolina – Mỹ): Tỷ phú Ted Turner sở hữu có gia mua khoảng 2 triệu USD. Ông trùm truyền thông Ted Turner mua đảo St Philips ngoài khơi Nam Carolina hồi năm 1979. (Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo St Phillips (South Carolina – Mỹ): Tỷ phú Ted Turner sở hữu có gia mua khoảng 2 triệu USD. Ông trùm truyền thông Ted Turner mua đảo St Philips ngoài khơi Nam Carolina hồi năm 1979. (Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo Necker, British Virgin Islands: Tỷ phú Richard Branson sở hữu, với giá trị ước tính 100 triệu USD. Tỷ phú Richard Branson mua đảo Necker với giá 180.000 bảng Anh hồi năm 1978. (Nam Phương - Theo CNBC)

Đảo Necker, British Virgin Islands: Tỷ phú Richard Branson sở hữu, với giá trị ước tính 100 triệu USD. Tỷ phú Richard Branson mua đảo Necker với giá 180.000 bảng Anh hồi năm 1978. (Nam Phương - Theo CNBC)

Lanai (Hawaii – Mỹ): Tỷ phú Larry Ellison sở hữu với giá mua ban đầu 500 triệu USD – 600 triệu USD. Larry Ellison mua 98% hòn đảo lớn thứ 6 của Hawaii này. Đây được coi là hòn đảo có giá đắt nhất thế giới.(Nam Phương - Theo CNBC)

Lanai (Hawaii – Mỹ): Tỷ phú Larry Ellison sở hữu với giá mua ban đầu 500 triệu USD – 600 triệu USD. Larry Ellison mua 98% hòn đảo lớn thứ 6 của Hawaii này. Đây được coi là hòn đảo có giá đắt nhất thế giới.(Nam Phương - Theo CNBC)

Brecqhou, Vương quốc Anh:  David và Frederick Barclay sở hữu, với giá mua 4,3 triệu USD. Anh em sinh đôi này mua hòn đảo hồi năm 1993.(Nam Phương - Theo CNBC)

Brecqhou, Vương quốc Anh: David và Frederick Barclay sở hữu, với giá mua 4,3 triệu USD. Anh em sinh đôi này mua hòn đảo hồi năm 1993.(Nam Phương - Theo CNBC)

Bình luận
vtcnews.vn