ĐN: 2 ngày bắt 2 ổ cá độ World Cup quy mô lớn

Pháp luậtThứ Sáu, 09/07/2010 06:51:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ trong 2 ngày, Công an Q.Sơn Trà và Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã theo dõi và triệt phá 2 ổ ghi cá độ bóng đá có quy mô lớn với mức độ tinh vi.

(VTC News) - Chỉ trong 2 ngày, Công an Q.Sơn Trà và Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã theo dõi và triệt phá 2 ổ ghi cá độ bóng đá có quy mô lớn với mức độ tinh vi trên địa bàn.

Theo đó, qua theo dõi hoạt động của các đối tượng tại quán cà phê Gia Tiến, tổ 12A, phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, vào khoảng 20h30 phút ngày 7/7, đội CSĐT tội phạm về TTXH, CA Q.Sơn Trà đã đột nhập vào quán cà phê Gia Tiến, phát hiện Trần Gia Tiến (SN 1972, trú tổ 3B, phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà), đang tổ chức ghi cá độ cho các con bạc với số lượng lớn.

Đối tượng Trần Gia Tiến (SN 1972, trú tổ 3B, phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị tạm giữ tại cơ quan công an

Kiểm tra tại hiện trường, Cơ quan CA đã phát hiện và tạm giữ 1 máy tính xách tay ghi độ, 17 triệu đồng tiền mặt, 9 quyển sổ ghi cá độ từ đầu World Cup tới nay, 12 tập cùi ghi tỉ số và 1 điện thoại dùng ghi cá độ với thông tin số tiền ghi cá độ rất lớn.

Qua điều tra ban đầu, Tiến khai nhận thông qua mạng internet, điện thoại di động và trực tiếp từ giải ngoại hạng Anh cho đến nay, Tiến đã ghi cá độ với số lượng lớn các con bạc trên địa bàn.

Hiện cơ quan CS ĐT, CA Q.Sơn Trà đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

* Rạng sáng ngày 8/7, trong lúc các đối tượng đang say với trận bán kết thứ 2 World Cup giữa Đức-Tây Ban Nha, lực lượng CA phường Khuê Mỹ phối hợp với lực lượng dân phòng và các lực lượng tuần tra đêm của phường Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã bất ngờ ập vào quán cà phê N.N (trên đường Hồ Xuân Hương) bắt quả tang các đối tượng đang ghi tỷ số cá cược kết quả trận đấu này.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan Công an 

Tại hiện trường, lực lượng công an phường đã tạm giữ 8 đối tượng cùng với tang vật là 1 bản ghi tỷ số, 2 chiếc máy laptop, 6 điện thoại di động cùng với 4,6 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ liên quan.

Qua lời khai ban đầu của các đối tượng, cầm đầu ổ cá độ này là Trần Minh Thành (1980, trú tổ 35, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), Thành phối hợp với chủ quán cà phê N.N để dàn xếp, ghi tỷ số trận đấu với tỷ lệ ăn thua từ 1-10; 1-20, 1-30… với mức tiền từ 10.000 đồng trở lên đến không hạn chế.

Khi đang tiếp tục thực hiện hành vi ghi cá cược thì các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện Công an P. Khuê Mỹ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn