Đình chỉ vụ án tại Nông trường Sông Hậu

Pháp luậtThứ Năm, 19/01/2012 01:45:00 +07:00

(VTC News) - Gần nửa năm Ủy ban MTTQ Việt Nam có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, vụ án “lập quỹ trái phép” ở Nông trường Sông Hậu đã khép lại.

(VTC News) - Gần nửa năm Ủy ban MTTQ Việt Nam có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, vụ án “lập quỹ trái phép” ở Nông trường Sông Hậu đã khép lại.

Sáng 19/1, VKSND TP Cần Thơ tống đạt Quyết định số 56/QĐ/KSĐT do Viện trưởng Hồ Thanh Long ký với nội dung đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu.

Bà Trần Ngọc Sương sau khi nhận quyết định đình chỉ vụ lập quỹ trái phép sáng nay. Ảnh: Diễm Hằng 

Theo đó, VKSND TP Cần Thơ căn cứ khoản 1, điều 25 Bộ Luật hình sự để đi đến quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phụ nữ 63 tuổi.

Như vậy, sau gần nửa năm Ủy ban MTTQ Việt Nam kiến nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với bà Sương, vụ án “lập quỹ trái phép” xảy ra tại Nông trường Sông Hậu đã kết thúc có hậu.

Luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý cho biết không chỉ có Anh hùng Lao động Trần Ngọc Sương mà 4 thuộc cấp là Trương Hồng Nhung (57 tuổi, nguyên Phó Giám đốc), Đặng Thế Quốc Hưng (46 tuổi, nguyên quyền kế toán trưởng), Hoàng Thị Bình (54 tuổi, nguyên kế toán) và Nguyễn Văn Sơn (50 tuổi, nguyên thủ quỹ) cũng được miễn truy tố trách nhiệm hình sự về tội “lập quỹ trái phép”.

Hơn nửa năm trước, VKSND huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) cáo buộc từ năm 2001 đến 2007, bà Sương đã cùng cấp dưới duy trì nguồn quỹ trái phép tại đơn vị với tổng cộng 10,1 tỷ đồng nên 5 người bị truy tố về tội “lập quỹ trái phép”.

Tuy nhiên khi ban hành Quyết định 56, VKSND TP Cần Thơ xét thấy trong hoàn cảnh lịch sử xảy ra sai phạm và những tình tiết giảm nhẹ, công lao đóng góp của gia đình và bản thân nên bà Sương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi nhận quyết định, bà Sương có ý kiến rằng: “Lý do đình chỉ vụ án tôi chưa hoàn toàn thỏa mãn. Tôi sẽ có ý kiến sau về nội dung quyết định đình chỉ”.

Diễm Hằng 

Bình luận
vtcnews.vn