Dính 2 vụ thu hồi, Nissan tốn tiền sửa hơn 600.000 xe

XeThứ Hai, 15/11/2010 05:53:00 +07:00

(VTC News) – Chưa xong sự cố của hơn 2 triệu xe thu hồi cuối tháng 10, Nissan lại thêm méo mặt với 2 vụ triệu hồi mới cùng tổng số 604.500 xe gặp trục trặc.

(VTC News) – Chưa giải quyết xong sự cố của hơn 2 triệu xe thu hồi cuối tháng 10, hãng xe Nhật Nissan lại thêm méo mặt với 2 vụ triệu hồi mới cùng tổng số 604.500 xe gặp trục trặc.

 

Thông báo triệu hồi xe trên toàn cầu vừa được Nissan đưa ra. Theo đó, hơn 600.000 xe cần phải sửa chữa do lỗi trên trục lái hoặc lỗi ở ắc quy.

 

 Nissan Xterra.
Cụ thể, vụ thu hồi đầu tiên liên quan tới 303.000 xe bán tải Frontier và 283.000 xe SUV Xterra sản xuất từ năm 2001 đến năm 2010. Trục lái của những xe này có nguy cơ bị gẫy và dẫn tới tai nạn.

 

Vụ thu hồi thứ 2 được tiến hành với 18.500 xe Sentra sản xuất từ 22/5 đến 8/7 ở Mexico. Những xe này có vấn đề ở dây cáp cực dương của ắc quy khiến xe khó khởi động hoặc bị chết máy khi đi ở tốc độ thấp.

 

Cho tới nay, chưa có vụ tai nạn hay thương vong gì do hai lỗi này. Đại diện Nissan cho biết 85% số xe thu hồi được bán tại Mỹ.

 

Các chủ xe thuộc diện bị thu hồi được khuyến nghị đưa xe tới các trung tâm dịch vụ của hãng vào đầu tháng 12 tới để lắp đặt phụ tùng mới.

 

Cuối tháng 10 vừa qua, Nissan cũng phải tiến hành đại thu hồi hơn 2 triệu xe thuộc 9 mẫu xe, trong đó có Cube, March (hay Micra), Note, Tiida, Titan và Infiniti QX56 do lỗi rơ-le đánh lửa, khiến xe có nguy cơ chết máy khi đang chạy.

 


Khánh Hòa
(theo Leftlane)

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gialà bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Bình luận
vtcnews.vn