Điều trực thăng tìm kiếm 10 ngư dân mất tích trên biển

Thời sựThứ Tư, 25/08/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố Đà Nẵng cho biết đã huy động tất cả lực lượng, nổ lực tìm kiếm tàu ĐNa 61406 bị nạn trên biển...

(VTC News) – Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố Đà Nẵng cho biết đã huy động tất cả lực lượng từ Hải quân, Bộ đội biên phòng nổ lực tìm kiếm tàu ĐNa 61406 đang bị nạn trên biển và đã đề nghị huy động trực thăng phối hợp tìm kiếm.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 và những tình huống bất ngờ trên biển trong quá trình tìm kiếm tàu cá ĐNa 61406 bị nạn, ngày 24/8, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng, Ủy Ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã đề nghị Sư đoàn không quân 372 đóng tại sân bay Đà Nẵng điều máy bay trực thăng thuộc trung đoàn C54 tham gia tìm kiếm tung tích chiếc tàu cá cùng 10 ngư dân nói trên.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng cũng đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Vùng 3 Hải quân cử tàu lên đường tìm kiếm tàu cá ĐNa 61406.


Ban Chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng, Ủy Ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã đề nghị Sư 372 điều máy bay trực thăng thuộc trung đoàn C54 tham gia tìm kiếm tung tích chiếc tàu cá cùng 10 ngư dân

Trước đó, chiều ngày 23/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã đề nghị Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2 điều tàu SAR 412 lên đường tìm kiếm tàu ĐNa 61406 khi nhận được tín hiệu được đề nghị cứu nạn của ông Trần Út, thuyền trường tàu ĐNa 61406 bị chết máy và trôi dạt trên biển khi trên đường chạy trú bão.

Tuy nhiên, sau khi tìm thấy, do sóng to gió lớn, tàu SAR 412 không thể cập mạn tàu cá vì sợ sóng va đập vỡ tàu cá nên lực lượng cứu hộ đã dùng dây quăng sang tàu cá để nối dây kéo tàu vào bờ. Đến khoảng 21h cùng ngày, trong quá trình kéo tàu cá cùng 10 ngư dân về đất liền, cách biển Đà Nẵng khoảng gần 8 hải lý thì dây kéo tàu bị đứt khiến tàu cá ĐNa 61406 cùng 10 ngư dân bị mất tích… 

Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2 điều tiếp tàu SAR 271 tham gia tìm kiếm cùng tàu SAR 412 nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy tung tích tàu ĐNa 61406.

* Thông tin mới nhất từ tỉnh Nghệ An, cơn bão số 3 đổ bộ vào Nghệ An khiến 7 người chết và bị thương, 22 nhà đổ sập, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái.

Lượng mưa phổ biến vùng ven biển từ 150 - 200 mm, các huyện miền núi từ 70 - 100 mm.

Theo báo cáo nhanh của Ban PCLB tỉnh Nghệ An, tính đến 7 giờ sáng 25/8, toàn tỉnh có 1 người chết là em Nguyễn An Khánh (9 tuổi), bị nước cuốn chết đuối; 6 người bị thương nặng và mất tích. Trong đó, Quỳnh Lưu 2 người, Diễn Châu 1 người, Nghi Lộc 2 người bị thương và 1 người mất tích.

Tại huyện Quỳnh Lưu, 16 trường bị tốc mái, 1000 nhà bị tốc mái, 20 nhà bị sập hoàn toàn... Điện lưới toàn tỉnh hiện vẫn đang bị mất do sự cố gãy đổ hơn 3000 cột điện.

Cột điện đổ trên cánh đồng huyện Thanh Chương 
Mái tôn trường Việt Đức bị tốc mái
Cột điện trên địa bàn TP Vinh bị gãy gập
Đường sắt Bắc-Nam đoạn đi qua huyện Quỳnh Lưu bị cây đổ chắn ngang
Một ki-ốt lợp bằng tôn bị sập trên đường Lê Hồng Phong
Công tác dọn dẹp cây gãy đổ sau bão đang được tiến hành 

Bửu Lân - Hồng Thắng

 Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email
[email protected]
Bình luận
vtcnews.vn