Điều tra vụ án mạng xảy ra lúc 0 giờ trên QL1A

Pháp luậtThứ Sáu, 09/07/2010 06:06:00 +07:00

(VTC News) – 3 thanh niên trên dùng cây đánh anh Linh và anh Sang tới tấp, làm 2 anh này gục ngã trên đường và được mọi người cấp cứu ở bệnh viện gần đó.

(VTC News) – Ngày 9/7, Công an Khánh Hoà cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa phương này. Liên quan đến vụ án, hiện các đối tượng giết người đã bỏ trốn.

Điều tra ban đầu của công an Khánh Hòa, vào lúc 18 giờ, ngày 7/7, anh Hồ Xuân Linh (SN 1983), đi xe máy hướng Cam Ranh, huyện Cam Lâm (Khánh Hoà), chở sau Nguyễn Thanh San (SN 1960, cả 2 cùng thường trú thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Khi anh Linh và anh Sang đến phường Cam Linh (thị xã Cam Ranh) có ghé qua nhà bạn tên là Nguyễn Thành để nhậu. Đến 00 giờ cùng ngày, anh Linh và anh Sang ra về, khi đến khu vực tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú, thị xã Cam Ranh thì bị 3 thanh niên đi trên 1 xe máy (không rõ biển số và lai lịch) bám phía sau cùng chiều.

Lúc này, tên điều khiển xe máy vượt lên, ép xe của Linh, làm xe ngã xuống đường QL1A. Sau đó, 3 thanh niên trên dùng cây đánh anh Linh và anh Sang tới tấp, làm 2 anh này gục ngã trên đường và được mọi người cấp cứu ở bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Sang đã chết trên đường đi cấp cứu, Linh bị thương nhẹ. Sau khi gây án, 3 đối tượng trên đã lên xe tẩu thoát. Công an tỉnh đang tổ chức khám nghiệm, điều tra truy tìm thủ phạm gây án.

*Cùng ngày, Công an Khánh Hòa đã bắt đối tượng Cao Văn Hiền (SN 1989, thường trú xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) để điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo nguồn tin, tại nhà anh Phạm Quốc Dũng (SN 1975, thường trú thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) bị kẻ gian vào lấy trộm xe máy biển số: 79N7- 8690. Vụ việc sau đó được anh Dũng trình báo với công an.

Qua truy xét, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) xác định đối tượng trộm là Cao Văn Hiền (SN 1989, ngụ địa chỉ trên). Được biết, Hiền là người làm thuê cho anh Dũng. Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận: lợi dụng lúc Dũng ngủ say đã lấy trộm xe của anh Dũng đem về cất giấu tại nhà dì ruột ở thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) định đem đi bán thì bị công an bắt.

Ngày 8/7, Công an huyện Khánh Vĩnh đã thu hồi xe máy trên, đang củng cố hồ sơ xử lý.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn