Điều tra nhóm người Trung Quốc bắt cóc phụ nữ Việt

Pháp luậtThứ Ba, 21/04/2015 11:57:00 +07:00

Hai vợ chồng đang nằm ngủ tại nhà riêng thì bị 8 đối tượng người Trung Quốc đi xe ô-tô màu đen đến, xông vào nhà, dùng bình xịt hơi cay tấn công, sau đó

Hai vợ chồng đang nằm ngủ tại nhà  riêng thì bị 8 đối tượng người Trung Quốc đi xe ô-tô màu đen đến, xông vào nhà, dùng bình xịt hơi cay tấn công, sau đó bắt chị Hằng đi.

Ngày 20/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa gửi văn bản đề nghị Công an Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp điều tra đối với nhóm đối tượng người Trung Quốc vừa bắt cóc chị Mạc Thị H. (SN 1981), trú tại xóm Nặm Rằng, xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng qua biên giới.

Ảnh minh họa 

Trước đó, vợ chồng chị H. đang ngủ tại nhà riêng thì bị 8 đối tượng người Trung Quốc đi xe ô-tô màu đen đến, xông vào nhà, dùng bình xịt hơi cay tấn công, sau đó bắt chị Hằng đi.
Nguyên nhân ban đầu xác định, giữa chị H. và nhóm người nước ngoài trên có mâu thuẫn, nợ nần tiền bạc trong làm ăn, buôn bán.

Video trâu điên đại náo trường học ở Trung Quốc

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn