Điều tàu cứu hộ ra biển cứu thuyền viên Trung Quốc bị đau bụng

Thời sựThứ Sáu, 02/12/2016 13:42:00 +07:00

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, lúc 9h10 sáng 2/12, tàu SAR412 cập cảng tại Đà Nẵng, đưa thuyền viên quốc tịch Trung Quốc vào bệnh viện điều trị.

Trước đó, lúc 2h30 sáng 2/12, Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu UNICORN BRAVO, mang cờ Panama, từ Thái Lan đi Hong Kong, khi ngang qua vùng biển Quảng Ngãi thì có thuyền viên tên Wang Xiaogang (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị đau bụng dữ dội, yêu cầu được cấp cứu khẩn cấp.

Vietnam MRCC đã yêu cầu tàu UNICORN BRAVO chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng, đồng thời sẵn sàng phương án điều động tàu SAR412 đi cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ của tàu SAR 412 chuyển thuyền viên Wang Xiaogang rời tàu UNICORN BRAVO   lên tàu SAR 412 để đưa về bờ chữa trị - Ảnh: Vietnam MRCC

Lực lượng cứu hộ của tàu SAR 412 chuyển thuyền viên Wang Xiaogang rời tàu UNICORN BRAVO lên tàu SAR 412 để đưa về bờ chữa trị - Ảnh: Vietnam MRCC

Đến 7h10 sáng 2/12, tàu UNICORN BRAVO thông báo sức khỏe thuyền viên Wang Xiaogang diễn biến xấu, đau bụng quằn quại, đi tiểu ra máu, có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng.

Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR412 từ Đà Nẵng đi cứu nạn. Cùng đi với tàu có các bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng 115 thành phố Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, thời tiết khu vực gió cấp 7, giật cấp 8 sóng cao 3 đến 4m nên việc tiếp cận tàu UNICORN BRAVO hết sức khó khăn.

Với sự nỗ lực tích cực, khẩn trương, thuyền viên tàu SAR412 cùng bác sĩ đã lên được tàu UNICORN BRAVO, sơ cấp cứu thuyền viên Wang Xiaogang qua cơn nguy kịch và chuyển người này lên tàu SAR412 đưa về Đà Nẵng điều trị.

 Video: 6 thuyền viên kể lại giây phút cứu phi công Nguyễn Hữu Cường trên biển

 

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn