Diễn biến mới vụ 50 côn đồ lao vào nhà dân chém người

Pháp luậtThứ Năm, 09/06/2016 20:19:00 +07:00

Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp một số đối tượng trong vụ 50 côn đồ cầm dao, kiếm, tuýp sắt lao vào nhà dân chém người.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 7/6, Nguyễn Ngọc Thụ (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ), Lê Minh Cường (SN 1988, trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ) gọi đàn anh là Nguyễn Thùy (tức Thùy Tại, SN 1977, trú tại phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ), Lê Xuân Thao (SN 1987, trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) cùng hơn 40 người khác mang theo dao, kiếm, tuýp sắt.. đến nhà Nguyễn Tuấn Linh (SN 1994, trú tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ) để giải quyết mâu thuẫn từ trước nhưng không gặp. 

untitled_0933_NQTC

 Gần 50 người cầm hung khí lao vào nhà anh Nhật đâm chém.

Chiều cùng ngày, nhóm Thụ phát hiện Linh đang chơi ở nhà anh Nguyễn Anh Nhật (SN 1993, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) cùng khoảng 7 người bạn nên tiếp tục gọi đồng bọn.

Thùy cùng cả nhóm gần 50 người sử dụng xe bán tải BKS 29C 49179 chở theo hung khí đi theo, khi đến nhà anh Nhật thì lao vào đâm chém túi bụi khiến nhóm anh Nhật bị thương, người thì phải chạy lên tầng 2 khóa cửa lại.

IMG_2069

Nạn nhân bị chém đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Mặc dù vậy, nhóm của Thụ, Thùy vẫn không buông tha, đuổi vào tận nhà để đánh chém.

Hậu quả, 3 người trong nhóm của anh Nhật bị chém phải nhập viện cấp cứu, sau đó do vết thương quá nặng nên được chuyển xuống viện Việt Đức, Hà Nội.

Kết quả điều tra ban đầu, tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một con dao, một ống tuýp sắt.

Theo cơ quan công an tỉnh Phú Thọ, đến nay lực lượng chức năng đã triệu tập 7 người trong hai nhóm đưa về PC45 để đấu tranh khai thác.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Thao, Tuyến. Riêng, Nguyễn Thuỳ, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố vai trò chỉ đạo để xử lý theo quy định.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn