Diễn biến đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ qua lời kể của Chủ tịch Thừa Thiên - Huế công tác ở Istanbul

Thế giớiThứ Bảy, 16/07/2016 12:40:00 +07:00

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Cao, đang công tác ở Istanbul trả lời phỏng vấn VTC News về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính đêm 15/7.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang có 3 cán bộ cấp cao đến Istanbul tham dự ội nghị Công nhân di sản thế giới do Unesco tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ do ông Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế dẫn đầu.

Trả lời riêng với VTC News qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Cao cho biết, hiện đoàn Việt Nam vẫn đang an toàn.

 
Đoàn Việt Nam đang an toàn nhưng vẫn mắc kẹt trong khách sạn.

Ông Nguyễn Văn Cao

Tuy nhiên, đoàn vẫn đang “mắc kẹt” trong khách sạn và không thể ra ngoài đường. “Theo lịch trình thì hôm nay (16/7) đoàn sẽ lên máy bay rời thủ đô Istanbul để về Việt Nam nhưng hiện tại cũng chưa biết thế nào”, ông Nguyễn Văn Cao thông tin.

Ngoài ra, một cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình xác nhận với PV VTC News, tỉnh Quảng Bình đang có 3 cán bộ đang tham dự hội nghị này, do ông Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dẫn đầu.

Vị cán bộ này cho biết, theo lịch trình thì trong ngày hôm nay (16/7) đoàn sẽ lên máy bay về Việt Nam.

Trước đó, trả lời PV VTC News Đại sứ Phạm Sanh Châu cho hay, đảo chính diễn ra khi đoàn Việt Nam đang có những đóng góp 'kịch tính' tại Hội nghị công nhân di sản thể giới do Unesco tổ chức ở thủ đô Istanbul.

pham-sanh-chau-1007

Một số thành viên của đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Công nhân di sản thế giới do Unesco tổ chức ở thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo Đại sứ, đoàn Việt Nam đang đóng góp ý kiến thì Hội nghị hết giờ làm việc. Đoàn Việt Nam ăn tối xong về khách sạn nghỉ ngơi thì đảo chính diễn ra.

"Thời điểm xảy ra đảo chính, Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp 39 Uỷ ban Di sản Thế giới gồm 25 người: Bộ Ngoại giao (4 người), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (3 người), Hà Nội (5 người), Thừa Thiên Huế (3 người), Ninh Bình (5 người), Quảng Bình (3 người), Thanh Hoá (2 người) tạm thời an toàn," Đại sứ Phạm Sanh Châu cho hay.

Video: Cảnh loạn lạc trong đêm đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan tuyên bố cuộc binh biến đã kết thúc, chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát. 42 người thiệt mạng ở Ankara.

"Tại Thổ Nhĩ Kỳ quân đội không quản lý nhà nước và họ không thể, tất cả chúng ta đều biết như vậy", ông Erdogan nói. "Chính phủ hiện tại vẫn đang trong tầm kiểm soát".

Sự trở lại của ông Erdogan cho thấy chính phủ có thể đã đẩy lùi các cuộc đảo chính, trong khi các cuộc đụng độ và bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra ở Istanbul và thủ đô Ankara.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 336 người đã bị bắt vì liên quan tới vụ đảo chính. Tướng Umit Dündar tạm thời đảm trách vai trò chỉ huy quân đội. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể xác định tình trạng của Tư lệnh Hulusi Akar, người nhiều khả năng bị phe nổi dậy bắt làm con tin.

Video: Bom nổ ở tòa nhà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn