Điểm nhấn Euro (P.4): Giá trị tương xứng thực lực?

Tổng hợpThứ Năm, 07/06/2012 02:59:00 +07:00

(VTC News)-Không chỉ là nhà ĐKVĐ châu Âu, Tây Ban Nha còn là đội tuyển có giá trị được tính bằng tiền cao nhất ở giải đấu này.

(VTC News)-Không chỉ là nhà ĐKVĐ châu Âu, Tây Ban Nha còn là đội tuyển có giá trị được tính bằng tiền cao nhất ở giải đấu này.

653 triệu euro là giá trị được tính bằng tiền của ĐT Tây Ban Nha, xếp trên ĐT Đức (469 triệu euro), Anh (394 triệu euro) và gấp đôi Bồ Đào Nha (332 triệu euro). Đây chính là kết quả nghiên cứu của nhà kinh tế học người Brazil, ông Fernando Pinto đến từ công ty Pluriconsultoría. Số liệu nghiên cứu được dựa trên tổng giá trị chuyển nhượng của 23 cầu thủ của mỗi đội bóng tham dự VCK Euro 2012.

Trong số 21 cầu thủ có giá trị lớn nhất trong tổng số 368 cầu thủ tham dự giải đấu, Tây Ban Nha góp mặt tới 9 người và người có giá trị thấp nhất là 28.4 triệu euro. Trong khi ĐT Anh chỉ có một cầu thủ, đó là Wayne Rooney, với giá trị ước tính khoảng 65 triệu euro. Bồ Đào Nha có hai người là Ronaldo (90 triệu euro) và Nani (33 triệu euro).

 Đội hình của TBN được định giá cao nhất tại VCK Euro 2012.

Tổng giá trị của 16 đội tham dự VCK Euro 2012 là 3,757 tỷ euro, tức giải đấu này xếp thứ ba sau World Cup và Champions League. 32 đội tham dự World Cup có tổng giá trị là 5,3 tỷ euro, trong khi con số này của giải đấu danh giá nhất ở châu Âu trên phương diện CLB là 5,2tỷ euro. Nhưng nếu xem xét giá trị trung bình thì Euro 2012 có giá trị nhất, bởi giải đấu này chỉ có 16 đội tham dự.

Tây Ban Nha là đội có giá trị nhất trong số 16 đội tham dự VCK Euro 2012, với 653 triệu euro. Còn Ireland là đội có giá trị thấp nhất, với 72 triệu euro, tức mỗi cầu thủ của đội bóng này có giá trị trung bình là 3.1 triệu euro. Chỉ mỗi giá trị của Iniesta (67 triệu euro) đã gần bằng giá trị của cả đội hình của Ireland.

Nghiên cứu cũng đưa ra phân tích giá trị các bảng đấu. Theo đó, bảng C, với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Italia, Croatia và Ireland có giá trị nhất khi tổng số tiền ước tính lên đến 1,180 tỷ euro và chiếm 31% trong tổng số giá trị của bốn bảng cộng lại. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về bảng B (1,175 tỷ euro), bảng D (964 triệu euro) và bảng B (437 triệu euro).

VCK Euro 2012 lần này cũng chia ra hai nhóm khá rõ. Nhóm 1, gồm những đội bóng danh tiếng là Tây Ban Nha, Đức, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Italia và Hà Lan có tổng giá trị là 2,784 tỷ euro, chiếm 75% trong tổng số giá trị của 16 đội tham dự VCK Euro 2012. 7 đội bóng này cũng đã thâu tóm 9 chức vô địch (TBN-2, Đức-3, Pháp-2, Italia-1, Hà Lan-1).

Nhóm còn lại gồm Nga, Croatia, Thụy Điển, Ucraina, CH Séc, Đan Mạch, Hy Lạp, Ba Lan và Ireland có tổng giá trị 972 triệu euro, chiếm 25% còn lại. Nhóm này đã giành được 4 chức vô địch, chia đều cho 4 đại diện là Nga (Liên Xô cũ), CH Séc (Tiệp Khắc cũ), Đan Mạch và Hy Lạp.

Hương Bộc-Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn