Điểm mặt những phát minh quân sự tốt nhất năm 2010

Khám pháThứ Năm, 18/11/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Máy phá bom tự tạo, khung robot thế hệ mới, thuốc nổ an toàn...là những phát minh quân sự thành công nhất năm 2010

(VTC News) - Tạp chí Times vừa công bố danh sách bình chọn 50 sản phẩm công nghệ tốt nhất năm 2010, trong đó có sự góp mặt của 5 sản phẩm trong lĩnh vực quân sự.

Những phát minh quân sự được Times liệt kê vào danh sách bình chọn gồm: máy phá bom tự tạo, bộ khung robot thế hệ mới, thuốc nổ an toàn, lưới bảo vệ công sự và tên lửa siêu thanh.

Máy phá bom tự tạo

Máy phá bom tự tạo do công ty Sandia National Laboratories chế tạo, hiện đang được quân đội Mỹ sử dụng tại Afghanistan.

Thiết bị này là trợ thủ đắc lực cho những người lính rà phá bom mìn để vô hiệu hóa những vật gây nổ tự chế.

Tia nước mỏng cực mạnh đủ sức xuyên thủng lớp vỏ của bom tự chế và vô hiệu hóa nó 

Cấu tạo của thiết bị gồm một bình chứa nước, trong đó có đặt một lượng nổ nhỏ. Khi lượng nổ này được khai hỏa sẽ sinh ra một tia nước mỏng cực mạnh đủ sức xuyên thủng lớp vỏ của bom tự chế và vô hiệu hóa nó bằng nước.

Hiện nay Sandia National Laboratories đang thực hiện hợp đồng cung cấp 7 nghìn thiết bị phá bom này cho quân đội Mỹ với tổng trị giá hợp đồng 58 triệu USD.

Bộ khung robot thế hệ thứ hai XOS 2

Khi "mặc" bộ khung người máy này, một người lính có thể nâng được các vật nặng đến 90kg một cách dễ dàng 

Đây là sản phẩm do công ty Raytheon nâng cấp và hoàn thiện vào cuối tháng 9/2010.

Bộ giáp sắt chuyên dụng này được ưu tiên sử dụng cho những người lính hậu cần làm nhiệm vụ vận chuyển các loại hàng hóa quân sự khác nhau.

XOS 2 có khối lượng gần 70kg. Khi "mặc" bộ khung người máy này, một người lính có thể nâng được các vật nặng đến 90kg một cách dễ dàng.

Raytheon hiện đang nghiên cứu nâng cấp XOS lên thế hệ thứ ba (XOS 3) có khối lượng nhẹ hơn song lại hiệu quả và cơ động nhanh, dễ dàng hơn.

Lưới bảo vệ công sự X-Flex

Đây là những tấm lưới thép mỏng song mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc, được sử dụng làm lớp bảo vệ bổ sung cho trần, nền và tường của các công trình quân sự.

X-Flex - trợ thủ đắc lực của các công trình quân sự 

X-Flex được dệt từ sợi polymer, giúp tăng cường bảo vệ các cấu trúc bê tông trước động đất, mìn công phá và mảnh đạn.

Lầu Năm Góc đã quyết định sử dụng X-Flex để bảo vệ các căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài.

Tên lửa siêu thanh Boeing X-51A Waverider

Trong vòng gần 200 giây bay trên không trung, tên lửa đã có thể đạt được tốc độ cao hơn năm lần tốc độ âm thanh  

X-51A được phóng thử thành công lần đầu tiên vào cuối tháng 5/2010. Trong vòng gần 200 giây bay trên không trung, tên lửa đã có thể đạt được tốc độ cao hơn 5 lần tốc độ âm thanh (5,8 nghìn km/h).

Bộ quốc phòng Mỹ hy vọng với X-51A Waverider quân đội có thể tấn công bất kỳ vị trí nào trên toàn cầu chỉ trong chưa đầy một giờ.

Chất nổ an toàn IMX-101

Trong tương lai IMX-101 sẽ được quân đội Mỹ sử dụng để thay thế cho chất nổ truyền thống TNT – loại chất nổ được sử dụng phổ biến nhất trong các đầu đạn pháo hiện nay.

Trong tương lai IMX-101 sẽ được quân đội Mỹ sử dụng để thay thế cho chất nổ truyền thống TNT 

IMX-101 có những đặc tính tương tự như chất nổ TNT, tuy nhiên tính nhạy nổ của nó lại thấp hơn nhiều so với TNT.

Nếu để rơi đầu đạn có chứa chất nổ này hoặc dùng súng bắn vào nó cũng không thể gây nổ một khi chưa được kích hoạt.

Bạch Dương Việt (Theo Times, Lenta)
Bình luận
vtcnews.vn