Diễm Hương mỏi mòn chờ án phạt

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 29/03/2014 12:32:00 +07:00

(VTC News) - Hoa hậu Diễm Hương đang mỏi mòn chờ án phạt.

Sáng 28/3, Hội nghị 'Tổng kết nghị định 79 của Chính phủ, Thông tư 03 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sau một năm thực hiện' diễn ra tại TP HCM. Không khí cuộc họp trở nên nóng hơn khi đề cập đến trường hợp vi phạm của Hoa hậu Diễm Hương.

Sáng 28/3, Hội nghị 'Tổng kết nghị định 79 của Chính phủ, Thông tư 03 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sau một năm thực hiện' diễn ra tại TP HCM. Không khí cuộc họp trở nên nóng hơn khi đề cập đến trường hợp vi phạm của Hoa hậu Diễm Hương.

Đơn vị tổ chức Hoa hậu Thế giới Người Việt - đã gửi công văn lên Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị cơ quan quản lý hướng dẫn cụ thể cách xử lý vi phạm của Diễm Hương.

Đơn vị tổ chức Hoa hậu Thế giới Người Việt - đã gửi công văn lên Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị cơ quan quản lý hướng dẫn cụ thể cách xử lý vi phạm của Diễm Hương.

BTC nhận được trả lời từ Cục. Theo đó, chiếu theo quy định tại đề án tổ chức cuộc thi đã được Bộ phê duyệt, mọi trách nhiệm và quyền hạn giải quyết các công việc phát sinh sau cuộc thi là của đơn vị tổ chức.

BTC nhận được trả lời từ Cục. Theo đó, chiếu theo quy định tại đề án tổ chức cuộc thi đã được Bộ phê duyệt, mọi trách nhiệm và quyền hạn giải quyết các công việc phát sinh sau cuộc thi là của đơn vị tổ chức.

Cục cũng nhận định, Diễm Hương vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức khi khai gian tình trạng hôn nhân. Người đẹp đã đăng ký kết hôn tại TP HCM vào tháng 11/2011. Tuy nhiên, tháng 11/2012, trong sơ yếu lý lịch gửi Cục để xin dự thi Miss Universe 2012, cô không khai phần chồng, con.

Cục cũng nhận định, Diễm Hương vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức khi khai gian tình trạng hôn nhân. Người đẹp đã đăng ký kết hôn tại TP HCM vào tháng 11/2011. Tuy nhiên, tháng 11/2012, trong sơ yếu lý lịch gửi Cục để xin dự thi Miss Universe 2012, cô không khai phần chồng, con.

Do cả cơ quan quản lý và đơn vị tổ chức cuộc thi vẫn chưa thống nhất hình thức xử lý Diễm Hương nên việc liệu cô có bị tước vương miện hay không vẫn là câu hỏi đang bỏ ngỏ.

Do cả cơ quan quản lý và đơn vị tổ chức cuộc thi vẫn chưa thống nhất hình thức xử lý Diễm Hương nên việc liệu cô có bị tước vương miện hay không vẫn là câu hỏi đang bỏ ngỏ.

Nhưng chia sẻ về chuyện này, ông Nguyễn Đăng Chương bình luận: 'Tôi biết có các trường hợp ở những cuộc thi cấp tỉnh, khi cá nhân người đoạt danh hiệu cảm thấy không xứng đáng, họ đã xin ban tổ chức được trả danh hiệu. Nếu điều này xảy ra với Diễm Hương thì cách xử lý sẽ nhân văn hơn, tác động đến xã hội nhiều hơn và đỡ khó cho đơn vị tổ chức hơn'.

Nhưng chia sẻ về chuyện này, ông Nguyễn Đăng Chương bình luận: 'Tôi biết có các trường hợp ở những cuộc thi cấp tỉnh, khi cá nhân người đoạt danh hiệu cảm thấy không xứng đáng, họ đã xin ban tổ chức được trả danh hiệu. Nếu điều này xảy ra với Diễm Hương thì cách xử lý sẽ nhân văn hơn, tác động đến xã hội nhiều hơn và đỡ khó cho đơn vị tổ chức hơn'.

Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương cho biết, Cục không ban hành văn bản nào cấm Diễm Hương đóng phim mà chỉ gửi văn bản đến Cục Điện ảnh cũng như các đơn vị văn hóa cơ sở để tìm sự thống nhất trong chuyện xử lý sai phạm của người đẹp.

Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương cho biết, Cục không ban hành văn bản nào cấm Diễm Hương đóng phim mà chỉ gửi văn bản đến Cục Điện ảnh cũng như các đơn vị văn hóa cơ sở để tìm sự thống nhất trong chuyện xử lý sai phạm của người đẹp.

Ngoài ra, Cục cũng nhấn mạnh, công văn chỉ ghi rõ là 'tạm dừng' hoạt động biểu diễn của Diễm Hương. Việc tạm dừng này nhằm để Cục làm việc với nhiều cơ quan chức năng đưa ra hình thức xử lý cuối cùng.

Ngoài ra, Cục cũng nhấn mạnh, công văn chỉ ghi rõ là 'tạm dừng' hoạt động biểu diễn của Diễm Hương. Việc tạm dừng này nhằm để Cục làm việc với nhiều cơ quan chức năng đưa ra hình thức xử lý cuối cùng.

Sau đó, Cục mới có văn bản về thời hạn cụ thể cho việc dừng hoạt động nghệ thuật của người đẹp.

Sau đó, Cục mới có văn bản về thời hạn cụ thể cho việc dừng hoạt động nghệ thuật của người đẹp.

Sau hơn 3 giờ trao đổi ý kiến, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận, Bộ hoàn toàn tán đồng ý kiến nghị định hiện hành chưa chặt chẽ về mặt văn bản và cần phải điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Sau hơn 3 giờ trao đổi ý kiến, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận, Bộ hoàn toàn tán đồng ý kiến nghị định hiện hành chưa chặt chẽ về mặt văn bản và cần phải điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Bộ giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng sửa thông tư 03.

Bộ giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng sửa thông tư 03.

Và nếu cần, có thể đề nghị Chính phủ cho sửa Nghị định 79 dựa trên việc tiếp thu và nghiên cứu các ý kiến nhận được từ nhiều nguồn.

Và nếu cần, có thể đề nghị Chính phủ cho sửa Nghị định 79 dựa trên việc tiếp thu và nghiên cứu các ý kiến nhận được từ nhiều nguồn.

Đây cũng là việc quan trọng làm tiền đề để xây dựng Luật Biểu diễn trong thời gian tới.

Đây cũng là việc quan trọng làm tiền đề để xây dựng Luật Biểu diễn trong thời gian tới.

Như vậy, Cục Nghệ thuật biểu diễn không thể đưa ra án phạt Diễm Hương mà phải chờ thông tư sửa đổi.

Như vậy, Cục Nghệ thuật biểu diễn không thể đưa ra án phạt Diễm Hương mà phải chờ thông tư sửa đổi.

Cục cũng gợi ý Diễm Hương nên tự trả lại vương miện, như thế sẽ tốt hơn cho tất cả các bên.

Cục cũng gợi ý Diễm Hương nên tự trả lại vương miện, như thế sẽ tốt hơn cho tất cả các bên.

Trong lúc sửa thông tin, Cục chỉ có cách chờ Diễm Hương 'trả lại' vương miện, còn Diễm Hương thì chờ Cục ban hành quyết định xử phạt.

Trong lúc sửa thông tin, Cục chỉ có cách chờ Diễm Hương 'trả lại' vương miện, còn Diễm Hương thì chờ Cục ban hành quyết định xử phạt.

Bình luận
vtcnews.vn