Điểm danh những lực lượng quân đội mạnh nhất châu Á năm 2015

Thế giớiThứ Hai, 10/08/2015 02:35:00 +07:00

Tạp chí Global Firepower công bố bảng xếp hạng những lực lượng quân đội hùng mạnh nhất khu vực châu Á năm 2015.

Kiểm soát hơn 2,3 triệu binh lính, quân đôi Trung Quốc được đánh giá là lực lượng đông nhất thế giới. Những năm qua, nước này cũng đã tự phát triển hoặc mua các hệ thống tên lửa tiên tiến

Kiểm soát hơn 2,3 triệu binh lính, quân đôi Trung Quốc được đánh giá là lực lượng đông nhất thế giới. Những năm qua, nước này cũng đã tự phát triển hoặc mua các hệ thống tên lửa tiên tiến

Ấn Độ sở hữu vũ khí hạt nhân và được đánh giá là cường quốc trong khu vực. Quân đội Ấn Độ đông thứ 3 trên thế giới và đứng thứ 9 trong danh sách các nước chi tiêu quân sự nhiều nhất

Ấn Độ sở hữu vũ khí hạt nhân và được đánh giá là cường quốc trong khu vực. Quân đội Ấn Độ đông thứ 3 trên thế giới và đứng thứ 9 trong danh sách các nước chi tiêu quân sự nhiều nhất

Với đội quân 495,000 bính sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng lớn thứ 2 trong khối NATO.  Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gồm lục quân, hải quân, không quân

Với đội quân 495,000 bính sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng lớn thứ 2 trong khối NATO. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gồm lục quân, hải quân, không quân

Với quân số 650,000 binh lính, Hàn Quốc cũng là cường quốc trong khu vực và là nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ 10 thế giới. Nước này dành đến 2,6% GDP và 15% chi tiêu của chính phủ cho quân đội

Với quân số 650,000 binh lính, Hàn Quốc cũng là cường quốc trong khu vực và là nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ 10 thế giới. Nước này dành đến 2,6% GDP và 15% chi tiêu của chính phủ cho quân đội

Dù đã bãi bỏ quyền tuyên bố chiến tranh nhưng Nhật Bản vẫn duy trì quân đội hiện đại với ngân sách quân sự đứng thứ 8 thế giới

Dù đã bãi bỏ quyền tuyên bố chiến tranh nhưng Nhật Bản vẫn duy trì quân đội hiện đại với ngân sách quân sự đứng thứ 8 thế giới

Israel có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng so với GDP lớn nhất trong số các nước phát triển. Lực lượng quốc phòng Israel là lực lượng duy nhất của lực lượng an ninh Israel

Israel có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng so với GDP lớn nhất trong số các nước phát triển. Lực lượng quốc phòng Israel là lực lượng duy nhất của lực lượng an ninh Israel

Pakistan là quốc gia có lực lượng vũ trang có quân số đứng thứ 7 trên thế giới

Pakistan là quốc gia có lực lượng vũ trang có quân số đứng thứ 7 trên thế giới

Với 400,000 quân thường trực, quân đội Indonesia được đánh giá là một trong những lực lượng hùng mạnh nhất khu vực châu Á. Ngân sách quân sự nước này chiếm khoảng 4% so với GDP

Với 400,000 quân thường trực, quân đội Indonesia được đánh giá là một trong những lực lượng hùng mạnh nhất khu vực châu Á. Ngân sách quân sự nước này chiếm khoảng 4% so với GDP

Với ngân sách khoảng 26 tỷ USD, Australia đứng thứ 13 thế giới về chi tiêu quân sự . Lực lượng quốc phòng Australia (ADF) bao gồm Hải quân Hoàng gia Australia (RAN), Lục quân và Không quân Hoàng gia Australia (RAAF)

Với ngân sách khoảng 26 tỷ USD, Australia đứng thứ 13 thế giới về chi tiêu quân sự . Lực lượng quốc phòng Australia (ADF) bao gồm Hải quân Hoàng gia Australia (RAN), Lục quân và Không quân Hoàng gia Australia (RAAF)

Bình luận
vtcnews.vn