Điểm đặc biệt cuộc thi 'Giải Toán trên Internet' năm 2015

Giáo dụcThứ Sáu, 18/09/2015 01:46:00 +07:00

Cuộc thi ViOlympic năm 2015 tập trung đẩy mạnh cuộc thi “Giải toán bằng tiếng Anh” song song với việc tiếp tục phát triển cuộc thi “Giải toán bằng tiếng Việt”

(VTC News)- Cuộc thi ViOlympic năm 2015 tập trung đẩy mạnh cuộc thi “Giải toán bằng tiếng Anh” song song với việc tiếp tục phát triển cuộc thi “Giải toán bằng tiếng Việt” đến tất cả các cấp học sinh.

Ngày 18/9 tại Hà Nội, Lễ phát động cuộc thiGiải toán trên Internet – ViOlympic năm học 2015 - 2016 thu hút hơn 700 học sinh, giáo viên đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT toàn miền Bắc.

Với mục tiêu phát triển kỹ năng giải toán tiếng Anh cho học sinh, cuộc thi Giải toán trên Internet năm học 2015 – 2016 chính thức mở rộng đối tượng dự thi toán tiếng Anh thêm 5 khối lớp, chào đón tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tham gia.
Các em trường tiểu học Ngôi sao hào hứng tham gia lễ phát động
Các em trường tiểu học Ngôi sao hào hứng tham gia lễ phát động 
Các em hào hứng tham gia các phần thử tài trí tuệ
Các em hào hứng tham gia các phần thử tài trí tuệ 
Chia sẻ về định hướng toàn cầu hoá rõ nét trong việc triển khai cuộc thi giải toán trên Internet- ViOlympic năm học 2015-2016, TS. Phan Phương Đạt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, đại diện Ban tổ chức (BTC) cho biết: “Với xu hướng thế giới phẳng, thanh thiếu niên mỗi quốc gia đều đang học tập để phát triển mình ở một thế giới rộng lớn không phân biệt ngôn ngữ, văn hoá.

ViOlympic đẩy mạnh phần thi toán bằng tiếng Anh với mong muốn tạo ra sân chơi hữu ích để mỗi học sinh phổ thông Việt Nam có cơ hội rèn luyện mình, sẵn sàng cho cơ hội trở thành công dân toàn cầu trong tương lai rất gần”.
 
Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chính thức phát hành bộ sách Tự luyện Toán Tiếng Anh Violympic cho lớp 4, lớp 5, lớp 8 và lớp 9. Ngoài ra, ứng dụng Tự luyện Toán ViOlympic trên máy tính bảng và điện thoại thông minh cũng được nâng cấp phát triển trên hệ điều hành Android và iOs sau khi vượt qua mốc 10,000 lượt tải ngay khi đưa ra.

Đây đều là những tài nguyên đa dạng để các học sinh yêu thích ViOlympic có thể chủ động trong việc tự học, tự luyện của mình.
Đội THPT Cầu Giấy tham dự phần thi trong lễ khai mạc
Đội THPT Cầu Giấy tham dự phần thi trong lễ phát động cuộc thi
Đội trường THPT FPT
Đội trường THPT FPT 
Đội thi trường THPT Yên Hòa
Đội thi trường THPT Yên Hòa 
Ngoài ra, trong buổi lễ còn có cuộc tranh tài toán học sôi động giữa các học trò ở khắp các vùng miền, địa phương. Năm nay, cách thức thi tranh tài mang nhiều màu sắc mới mẻ so với các năm.

Theo đó, các em học sinh đại diện 09 trường thuộc các khối Tiểu học (TH Đoàn Thị Điểm, TH Ngôi Sao, TH Nguyễn Siêu), khối THCS (THCS Mạc Đĩnh Chi, THCS Nghĩa Tân, THCS Lê Quý Đôn) và THPT (THPT FPT, THPT Cầu Giấy, THPT Yên Hòa) sẽ dự thi theo hình thức tương tác trực tiếp bằng những trò chơi mang tính vận động, đậm chất “vừa học vừa chơi”, thay vì chỉ thi trên máy như những mùa trước.
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi 

Năm học 2015 – 2016 là lần thứ 8 cuộc thi Giải toán trên Internet - ViOlympic được tổ chức, quy mô rộng khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam. Bên cạnh các vòng thi theo lịch đã được công bố, ViOlympic còn tổ chức nhiều sự kiện lớn tại các tỉnh thành – xuyên suốt năm học như: Chuỗi sự kiện đồng hành cùng ViOlympic; Lễ trao giải thưởng và vinh danh tài năng toán học ViOlympic…

ViOlympic là cuộc thi quy mô về Toán học, do Bộ Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo, tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị trực tiếp tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc. Mỗi năm, số lượng học sinh đăng ký dự thi có mã thi chính thức lên tới 5 triệu trên tổng số 15 triệu học sinh toàn quốc tham gia thi và học tập Toán online.

Năm học 2014 – 2015, cuộc thi ViOlympic đã vượt mốc 20 triệu thành viên và phổ biến tới 702 quận, huyện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn