Điểm chuẩn dự kiến hàng loạt trường ĐH lớn phía Nam

Giáo dụcChủ Nhật, 29/07/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Ngay sau khi công bố điểm thi ĐH Giao thông vẩn tải TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH KHXH&NV TP.HCM đã đưa ra dự kiến mức điểm chuẩn

(VTC News)- Ngay sau khi công bố điểm thi ĐH Giao thông vẩn tải TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH KHXH&NV TP.HCM đã đưa ra dự kiến mức điểm chuẩn vào các ngành của trường.



Điểm thi của các thí sinh vào trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM không cao.

Theo từng ngành nếu chưa tính điểm ưu tiên thì ngành Điều khiển tàu biển có chỉ tiêu là 160 nhưng chỉ 75 đạt điểm chuẩn năm ngoái là 13 điểm; nhóm ngành Kỹ thuật tàu thủy có 38 thí sinh đạt tổng điểm 13 trở lên trong khi chỉ tiêu năm nay là 225.

Nhóm Kỹ thuật cơ khí có chỉ tiêu là 230 thì chỉ 122 thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên; chỉ tiêu của nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình là 280 thì có 584 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Còn nhóm ngành Kinh tế xây dựng có 210 chỉ tiêu và có 276 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên…

Được biết, tổng chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm nay là 2.300 sinh viên. Dự kiến, điểm chuẩn của trường chỉ tương đương mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh dự thi ĐH (Ảnh minh họa) 

ĐH Nông lâm TPHCM có điểm thi của các thí sinh năm nay cao hơn một chút so với năm ngoái.

Toàn trường, tính điểm chưa cộng điểm ưu tiên thì có 8.348/43.878  thí sinh có tổng điểm từ 13 trở lên; lấy mức điểm 14 thì có  5.855 thí sinh đạt. Nếu tính theo mức điểm sàn năm ngoái thì khối A có 1. 137 thí sinh có tổng điểm từ 13 trở lên; khối B có 4.232 thí sinh có điểm tổng từ 14 trở lên; còn khối D1 có 1.319 thí sinh có tổng điểm từ 13 trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên).

Năm nay, tổng chỉ tiêu hệ ĐH của trường là 3.940 sinh viên. Như vậy, dự kiến điểm chuẩn vào một số ngành của trường sẽ cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Theo thống kê, Khoa Y (ĐH Quốc gia TPHCM) có điểm thi của các thí sinh tương đương năm ngoái. Nếu lấy mức điểm bằng điểm chuẩn năm 2011, thì có 94 thí sinh đạt được điểm từ 23,5 trở lên (chưa tính điểm ưu tiên); có 114 thí sinh đạt mức điểm này nếu đã tính điểm ưu tiên. Được biết, chỉ tiêu vào trường năm nay là 100 và với kết quả này thì khả năng điểm chuẩn năm nay sẽ bằng năm ngoái.

ĐH Luật TP.HCM có chỉ tiêu năm 2012 là 1.500 sinh viên. Ở mức 18 điểm (chưa tính điểm ưu tiên khu vực) có 1.463 thí sinh đạt được trong khi ở mức 17,5 có 1.792 thí sinh. Trường lấy điểm chuẩn vào trường trước khi xác định điểm chuẩn theo ngành, chuyên ngành.

Như vậy, điểm chuẩn vào trường năm nay của trường dự kiến sẽ tăng khoảng 2,5-3 điểm (năm 2011 điểm thấp nhất của các ngành là 15 điểm).

Trường ĐH Y Dược TP.HCM: Theo kết quả thi trường công bố, điểm thi vào trường năm nay cao hơn năm trước, nếu tính số thí sinh có tổng điểm thi bằng mức điểm chuẩn ngành thấp nhất năm 2011 (17 điểm) thì toàn trường có tới 4.952 TS đạt được. Chỉ riêng mức điểm từ 20 trở lên thì có tới 2.930 thí sinh, từ 29 trở lên có 19 thí sinh. Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 2.760.

Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y Dược TP.HCM, ông Lý Văn Xuân cho biết: “Dự kiến điểm chuẩn hầu hết các ngành sẽ cao hơn năm 2011 khoảng từ 0,5 đến 2,5 điểm. Trong đó, 3 ngành tăng nhiều nhất là Bác sĩ đa khoa với dự kiến điểm chuẩn là 26,5; Bác sĩ răng-hàm-mặt là 26; Dược sĩ đại học 25,5”.

Tổng chỉ tiêu của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCMnăm nay là 2.850. Toàn trường có 6.503/12.372 thí sinh dự thi đạt từ 13 điểm trở lên. Trong đó, ngành Báo chí có 169 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên (chỉ tiêu là 130); ngành Quan hệ quốc tế nếu lấy 18 điểm thì có đến 291 thí sinh (chỉ tiêu là 160); ngành Xã hội học tuyển 180 chỉ tiêu nhưng nếu lấy 14 điểm thì có đúng 180 thí sinh; ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành nếu lấy 19 điểm thì có đến 168 thí sinh (chỉ tiêu là 90).

Như vậy, dự kiến điểm chuẩn năm nay ở một số ngành sẽ tăng so với năm 2011. Ngoài ra, năm nay trường áp dụng nhân hệ số 2 điểm các môn thi Ngoại ngữ vào các ngành Ngoại ngữ; môn Văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; môn Sử vào ngành Lịch sử; môn Địa vào ngành Địa lý.



Hoàng Anh(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn