Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân cao nhất là 27

Giáo dụcChủ Nhật, 30/07/2017 18:01:00 +07:00

17h ngày 30/7, nhóm xét tuyển miền Bắc gồm 56 trường họp xác định điểm chuẩn lần cuối tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tại cuộc họp, đại diện của ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, điểm chuẩn cao nhất vào trường là 27.

PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất (27 điểm) trong năm nay là ngành Kế toán và Kinh tế Quốc tế.

Hơn 50% ngành trong số 25 ngành của trường lấy điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo thông tin nhìn chung, điểm chuẩn của ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay tăng từ 1,5 đến 3 điểm.

Sau khi họp chốt điểm chuẩn chiều nay, ĐH Kinh tế Quốc dân và 56 trường thuộc nhóm GX dự kiến công bố điểm tối nay và các ngày tới.

Trước đó, ông Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa thông tin, biết điểm chuẩn của các ngành kỹ thuật đều tăng từ 1-1,5 điểm, cá biệt có ngành tăng đến 2 điểm.

Tại ĐH Ngoại thương, ông Lê Việt Anh - Phó trưởng phòng Đào tạo, ĐH Ngoại thương Hà Nội, chia sẻ, chưa có điểm chuẩn cuối cùng cho từng ngành.

Tuy nhiên, theo dự báo của tổ kỹ thuật, điểm chuẩn năm nay sẽ tăng so với năm ngoái từ 1-2 điểm. Cá biệt một số chuyên ngành điểm chuẩn có thể tăng đến 3 điểm so với năm ngoái.

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn