Điểm chuẩn Đại học Bách khoa sẽ tăng từ 1 tới 1,5 điểm

Giáo dụcThứ Bảy, 29/07/2017 08:00:00 +07:00

Trao đổi với VTC News, PGS.TS Trần Văn Tớp (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, điểm chuẩn hầu hết các ngành trong trường sẽ tăng từ 1 đến 1,5 điểm, thậm chí có ngành tăng 2 điểm.

Ông Trần Văn Tớp cho thông tin, nằm trong dự báo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn hầu hết các ngành trong trường đều tăng từ 1 đến 1,5 điểm; thậm chí có ngành tăng 2 điểm, tuy nhiên số ngành này không lớn.

Về cơ bản so với năm ngoái, năm nay điểm chuẩn sẽ tăng nhưng còn tùy thuộc vào từng ngành.

thay-top-0556016

 PGS.TS Trần Văn Tớp cho biết, điểm chuẩn sẽ tăng từ 1 đến 1, 5 điểm; thậm chí có ngành tăng 2 điểm. (Ảnh: Lưu Ly)

Lý giải điều này, ông Tớp nói: “Trước đó, trường công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ là 20 đến 21 điểm trở lên, thậm chí có thể nhận hồ sơ từ 23-24 điểm đối với các ngành hot. Tuy vậy, khi xét, số điểm cao hơn khá nhiều. Vì vậy, điểm chuẩn vào trường sẽ tăng”.

Nếu không phụ thuộc vào nhóm trường cùng chung bộ dữ liệu, Đại học Bách khoa sẽ công bố điểm chuẩn vào trưa ngày 31/7.

Đại học Bách khoa sẽ trao đổi với các trường trong nhóm và thống nhất thời gian công bố điểm chuẩn. Vì khi các trường cùng chung bộ dữ liệu, thí sinh tra cứu vào một trường nào đều biết mình trúng hay không trúng tuyển

“Hiện đã có nhiều trường đồng ý với phương án này, nhưng các trường phải đồng loạt công bố”.

Video: Điểm chuẩn năm 2017 của một số trường top đầu sẽ thế nào?

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn