Đích thân chở người yêu bán dâm, hít heroin

Pháp luậtThứ Năm, 15/04/2010 03:06:00 +07:00

Mỗi lần đi khách Thảo kiếm được cả triệu đồng. Long trực tiếp dùng xe máy chở Thảo đến bán dâm rồi chở người yêu về lại nhà trọ.

Chàng ở Bình Định, nàng là một tiểu thư xinh đẹp ở Đăk Lăk, gặp nhau và dẫn về Quảng Ngãi “làm ăn”. Chàng nghiện ma túy rồi kéo nàng nghiện theo. Để có tiền ăn tiêu phè phỡn, ngày ngày chàng đưa nàng đi bán dâm ở khách sạn.


Nguyễn Chí Long, Nguyễn Thị Bích Thảo 
Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 1986, thường trú phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), gia đình khá giả, cha mẹ làm cán bộ. Mười mấy tuổi phải chứng kiến cha mẹ chia tay, Thảo chán nản bỏ học, rồi sống buông thả. Thảo về huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định phụ bán quán. Do có nhan sắc nên Thảo nhanh chóng thu hút nhiều chàng trai địa phương đến tán tỉnh, trong đó có Nguyễn Chí Long (SN 1972, ngụ thôn Hòa Trung, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn). Thảo cặp bồ với Long, cả hai rủ nhau ra Quảng Ngãi làm ăn.

Trong thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 10/2009, cặp tình nhân này thuê nhà trọ ở phường Chánh Lộ. Hàng ngày Thảo đi phụ bán quán; còn Long ở nhà cờ bạc, cá độ bóng đá. Long chơi với một số con nghiện ở thành phố Quảng Ngãi, từ đây gã bắt đầu sử dụng ma túy. Số tiền Thảo kiếm được không đủ trang trải cho Long, Thảo chuyển sang làm gái ở khách sạn. Mỗi lần đi khách Thảo kiếm được cả triệu đồng. Long trực tiếp dùng xe máy chở Thảo đến bán dâm rồi chở người yêu về lại nhà trọ. Long chỉ dẫn Thảo hít heroin, cả hai trở thành con nghiện.

Tháng 9/2009, Long trực tiếp lấy heroin ở Nghệ An và Quảng Nam đem về bán. Dần dần các con nghiện trong thành phố và huyện Đức Phổ tìm đến mua heroin của Long. Khi con nghiện gọi điện cần “hàng”, Long chở Thảo hoặc đi một mình đến điểm hẹn giao “hàng” hoặc con nghiện sẽ đến nhà trọ của Long và Thảo. Trong thời gian hoạt động ở thành phố Quảng Ngãi, cặp tình nhân Long - Thảo đã di chuyển nhiều chỗ trọ để tránh sự theo dõi của công an.

Lúc 8 giờ 30 ngày 4/3/2010, tại phía nam cầu Trà Khúc, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Nguyễn Chí Long đi xe máy bán 2 tép heroin cho một đối tượng nghiện. Tiếp tục di lý Long về chỗ trọ ở tổ 14, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, CA phát hiện 19 tép heroin, một túi nylon đựng một cục heroin lớn, 6 sim điện thoại di động, nhiều ống kim tiêm, giấy tờ xe mang nhiều tên khác nhau, sổ ghi cá độ bóng đá và số tiền mặt 13 triệu đồng. Nguyễn Thị Bích Thảo bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Long khai, mua ma túy ở Nghệ An và Quảng Nam về phân nhỏ thành tép bán cho con nghiện một tép 300 nghìn đồng. Mỗi chuyến đi lấy ma túy về bán lại, Long kiếm được vài triệu đồng để sử dụng ma túy và cá độ bóng đá.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Nguyễn Chí Long và Nguyễn Thị Bích Thảo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.




Theo Công an TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn