Ngắm vẻ đẹp của Sa Pa từ cáp treo Fansipan SaPa đang gây 'bão'

Bất động sảnThứ Tư, 03/02/2016 06:46:00 +07:00

Từ cáp treo Fansipan SaPa du khách của thể ngắm nhìn vẻ đẹp đầy thơ mộng, huyền ảo của vùng đất Sa Pa.

(VTC News) - Từ cáp treo Fansipan SaPa du khách của thể ngắm nhìn vẻ đẹp đầy thơ mộng, huyền ảo của vùng đất Sa Pa.
Sau một thời gian dài thi công, sáng 2/2, hệ thống cáp treo Fansipan đã chính thức đi vào hoạt động, đưa việc chinh phục nóc nhà Đông Dương trở nên dễ dàng hơn với rất nhiều người.
Sau một thời gian dài thi công, sáng 2/2, hệ thống cáp treo Fansipan đã chính thức đi vào hoạt động, đưa việc chinh phục "nóc nhà Đông Dương" trở nên dễ dàng hơn với rất nhiều người. 
 Với việc rút ngắn hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương xuống còn 15 phút, thay vì từ 2-4 ngày như trước đây, dự án cáp treo đã hiện thực hóa ước mơ lên đỉnh Fansipan của nhiều du khách.
Với việc rút ngắn hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương xuống còn 15 phút, thay vì từ 2-4 ngày như trước đây, dự án cáp treo đã hiện thực hóa ước mơ lên đỉnh Fansipan của nhiều du khách. 
Tuyến cáp treo Fansipan Sapa được khởi công vào tháng 11/2013, do Sun Group đầu tư và thực hiện với sự tư vấn, thiết kế của hãng cáp treo số 1 thế giới Doppelmayr Garaventa.    Cáp treo có độ cao 3.143 m so với mực nước biển, khởi điểm từ thung lũng Mường Hoa đến đỉnh Fansipan.    Mỗi cabin cáp treo có sức chứa tối đa 30 - 35 khách, công suất vận chuyển lên tới 2.000 khách/h, cho phép rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh Fansipan xuống còn 15 phút, thay vì 2 ngày đi bằng đường bộ hiểm trở.
Tuyến cáp treo Fansipan Sapa được khởi công vào tháng 11/2013, do Sun Group đầu tư và thực hiện với sự tư vấn, thiết kế của hãng cáp treo số 1 thế giới Doppelmayr Garaventa. Cáp treo có độ cao 3.143 m so với mực nước biển, khởi điểm từ thung lũng Mường Hoa đến đỉnh Fansipan. Mỗi cabin cáp treo có sức chứa tối đa 30 - 35 khách, công suất vận chuyển lên tới 2.000 khách/h, cho phép rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh Fansipan xuống còn 15 phút, thay vì 2 ngày đi bằng đường bộ hiểm trở. 
Quang cảnh rộng lớn và tuyệt đẹp của Sa Pa nhìn từ cáp treo
Quang cảnh rộng lớn và tuyệt đẹp của Sa Pa nhìn từ cáp treo 
Hành trình lên Fansipan bằng cáp treo khởi điểm từ Thung lũng Mường Hoa (cách thị trấn Sa Pa khoảng 8km). Từ tuyến cáp treo, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thung lũng Mường Hoa và rừng quốc gia Hoàng Liên từ trên cao.
Hành trình lên Fansipan bằng cáp treo khởi điểm từ Thung lũng Mường Hoa (cách thị trấn Sa Pa khoảng 8km). Từ tuyến cáp treo, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thung lũng Mường Hoa và rừng quốc gia Hoàng Liên từ trên cao.  
 Sau khi đi cáp treo, du khách sẽ leo 600 bậc thang nữa để tới đỉnh Fansipan.
Sau khi đi cáp treo, du khách sẽ leo 600 bậc thang nữa để tới đỉnh Fansipan. 
heo thông tin đưa, tuyến cáp treo Fansipan SaPa được khởi công vào tháng 11/2013, do Tập đoàn Sun Group đầu tư và thực hiện với sự tư vấn, thiết kế của hãng cáp treo Doppelmayr Garaventa. Hệ thống cáp treo Fansipan Sa Pa dài 6,2km, có tổng cộng 35 cabin.
Được biết, tuyến cáp treo Fansipan SaPa được khởi công vào tháng 11/2013, do Tập đoàn Sun Group đầu tư và thực hiện với sự tư vấn, thiết kế của hãng cáp treo Doppelmayr Garaventa. Hệ thống cáp treo Fansipan Sa Pa dài 6,2km, có tổng cộng 35 cabin.  
Theo dự kiến, giá vé cáp treo Fansipan bao gồm 3 mức. Đối với người lớn là 600.000 đồng, trẻ em là 400.000 đồng (cao từ 1m -1m3), miễn phí vé cho trẻ cao dưới 1m.
Theo dự kiến, giá vé cáp treo Fansipan bao gồm 3 mức. Đối với người lớn là 600.000 đồng, trẻ em là 400.000 đồng (cao từ 1m -1m3), miễn phí vé cho trẻ cao dưới 1m.  
 


Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn