Đi vệ sinh, nam thanh niên bị đất đá vùi lấp

Thời sựThứ Năm, 17/08/2017 12:34:00 +07:00

Tỉnh Yên Bái xảy ra vụ sạt lở taluy, làm 1 người chết là anh Trần Đức Duy, 18 tuổi.

Vào khoảng 8h ngày 17/8, tại thôn Tân Lập (xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), một vụ sạt lở taluy đã xảy ra làm 1 người chết là anh Trần Đức Duy, 18 tuổi.

Theo người dân địa phương, sáng nay, khoảng 500 khối đất, đá bất ngờ đổ sập vào công trình nhà vệ sinh của gia đình anh Trần Văn Thịnh, ở thôn Tập Lập, xã Bảo Ái. Lúc này, anh Trần Đức Duy đang ở trong nhà vệ sinh đã bị đất đá vùi lấp, gây tử vong.

sat-lo-nghiem-trong-45-1471668944

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Yên Bái nguy cơ sạt lở. 

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an viên và nhân dân đến ứng cứu. Sau khoảng 30 phút, các lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Lãnh đạo huyện Yên Bình cùng các ngành, đoàn thể của huyện cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn.

Tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các địa phương chủ động hướng dẫn nhân dân đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trước tình hình mưa kéo dài suốt nhiều ngày qua.

Video: Mưa tuôn xối xả như thác lũ chắn ngang đường ở Lào Cai

Từ đêm 14/8, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, một số nơi mưa to và dông như xã Bảo Ái (huyện Yên Bình) 90,6mm; huyện Lục Yên 71 mm; Ngòi Hút (huyện Văn Yên) 52,6mm…

Mưa kéo dài làm mực nước các sông suối lên nhanh, đất đá ở các triền núi, trên các taluy cũng no nước, nguy cơ sạt lở cao.

Hiện tỉnh Yên Bái đang yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: “Yên Bái là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt rất mạnh, đất dốc, nguy cơ sạt lở rất cao. Chúng tôi quan tâm theo dõi hết sức chặt chẽ và thường xuyên diễn biến của thời tiết để kịp thời thông báo, cảnh báo đến các cấp chính quyền và nhân dân các địa phương tích cực, chủ động phòng tránh thiên tai để làm sao hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra”.

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn