Đi tù vì vào sân trường ‘bẻ giúp cổ áo’ cho học sinh

Pháp luậtThứ Hai, 27/07/2015 12:13:00 +07:00

Thấy các cháu học sinh tiểu học đeo dây chuyền, Thoa vào sân trường “sửa cổ áo” cho các cháu, lấy 3 sợi nữ trang của các em.

Thấy các cháu học sinh tiểu học đeo dây chuyền, Thoa vào sân trường “sửa cổ áo” cho các cháu, lấy 3 sợi nữ trang của các em.

Sáng 27/7, xử phúc thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa y án, phạt Nguyễn Thị Kim Thoa (37 tuổi, ngụ xã Diên An, Diên Khánh) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Thoa trước toà. (Ảnh:Hoàng Văn) 

Chiều 3/2, Thoa chạy xe đến Trường tiểu học Diên Toàn, xã Diên Toàn thì thấy nhiều em học sinh trong sân trường đeo nữ trang. Thoa vào sân đến gần các em, nói: “đưa cô bẻ cổ áo lại cho”.

Thấy người lớn giúp đỡ, các cháu để yên cho Thoa thể hiện “lòng tốt”. Thoa vừa sửa cổ áo cho các cháu vừa tháo chốt, lấy được 3 sợi dây chuyền bạc của cháu bỏ vào túi áo khoác với tổng giá trị hơn 700.000 đồng.

Trước đó, Thoa có đến 3 tiền án về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: Pháp luật TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn