Dí dao vào cổ, bịt mắt, trói tài xế taxi cướp tài sản

Pháp luậtThứ Tư, 26/03/2014 04:36:00 +07:00

(VTC News) - Khi xe taxi đến đoạn đường vắng, nhóm cướp dí dao vào cổ tài xế khống chế cướp tài sản.

(VTC News) - Khi xe taxi đến đoạn đường vắng, nhóm cướp dí dao vào cổ tài xế khống chế cướp tài sản.

Ngày 26/3, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một vụ cướp tài sản, bắt 3 đối tượng chuyên nhắm vào các tài xế taxi.

Các đối tượng gồm Nguyễn Dương Quốc Anh (17 tuổi - Trú tại xóm 4, xã Nam Tân, Nam Đàn, Nghệ An), Hoàng Văn Sơn (18 tuổi - Trú tại xóm 7, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn) và Hoàng Nghĩa Đoàn (29 tuổi - Trú tại khối 9, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên).

3 đối tượng tại cơ quan điều tra 
Theo đó, tối 22/3, anh Nguyễn Văn Công trú ở huyện Nam Đàn điều khiển xe taxi của hãng MeKong, chở 2 vị khách từ TP Vinh (Nghệ An) về xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên).

Trên đường đi, đoạn qua cánh đồng vắng của xã Hưng Tây, 2 vị khách bất ngờ dùng dao dí vào cổ anh Công, khống chế cướp đi một chiếc ví và điện thoại. Trước khi bỏ đi, 2 đối tượng sợ nạn nhân chạy đi kêu cứu, đã bịt mắt và trói anh Công lại.

Cùng lúc này, có 2 cán bộ công an xã Hưng Tây đi ngang qua, phát hiện sự việc đuổi vây bắt được 2 đối tượng tên Quốc Anh và Văn Sơn.
Số tài sản chúng cướp được của anh Công 
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt thêm Hoàng Nghĩa Đoàn, đối tượng trong ổ nhóm chuyên cướp tài sản tài xế taxi.

Không tính vụ cướp tài sản của anh Công, 3 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp của các tài xế taxi khác trên địa bàn hai huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hồng Thắng - Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn