Đi bắt ốc, 3 em nhỏ chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Bảy, 02/08/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi đang bắt ốc thì 4 em bị sảy chân xuống vùng nước sâu, 1 em biết bơi may mắn thoát nạn.

(VTC News) - Trong khi đang bắt ốc thì 4 em bị sảy chân xuống vùng nước sâu, 1 em biết bơi may mắn thoát nạn.

Khoảng 6h ngày 1/8, 4 em nhỏ rủ nhau đi bắt ốc gồm Vi Thị Na (12 tuổi), Vi Thị Niệm (11 tuổi), Nguyễn ThịNăm (12 tuổi) và Lê Thị Nhật Quyên (12 tuổi); tất cả đều trú xã Quỳnh Lập (huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An).

Khi4 em đang bắt ốc tại khu vực đê sông ngăn mặn thuộc thôn QuyếtTâm thì không may sảy chân xuống vùng nước sâu. Khi gặp nạn, emNăm biết bơi nên may mắn thoát chết, 3 em còn lại bị nước nhấnchìm tử vong.

Đến khoảng 7h30, thi thể em Niệmvà em Na mới được người dân tìm thấy, thi thể em Quyên cũngđược tìm thấy sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ.

Đượcbiết, trong số các nạn nhân trên có Vi Thị Na và Vi Thị Niệm làchị em ruột. Do hoàn cảnh khó khăn, em Na phải nghỉ học giữachừng.

» Gần chục thanh thiếu niên chết đuối mỗi ngày
» Bé trai sống sót kỳ diệu dưới đáy bể bơi
» Sống sót kỳ diệu sau 25 giờ vật lộn giữa trùng khơi

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn